| Nhà Trắng nói ông Putin can thiệp tấn công mạng | |
| Mỹ cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử tổng thống |
![]() |
| Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladirmir Putin. Ảnh: Daily Beast |
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 29/12 ra lệnh trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga nghi là gián điệp, áp đặt lệnh trừng phạt với hai cơ quan tình báo của Nga với cáo buộc tấn công mạng các tổ chức chính trị Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, theo Reuters.
Lệnh trừng phạt được áp đặt với hai cơ quan tình báo Nga là Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) và Cơ quan Tình báo Quân sự Nga (GRU), cùng 4 quan chức GRU và ba công ty hỗ trợ cung cấp thông tin cho hoạt động tấn công mạng của GRU. Hai cơ sở của Nga ở New York và Maryland, được cho là do các quan chức Nga sử dụng vì "mục đích liên quan đến tình báo, cũng buộc phải đóng cửa.
Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết các nhà ngoại giao thuộc Đại sứ quán Nga ở Washington và lãnh sự quán ở San Francisco buộc phải rời Mỹ trong vòng 72 giờ.
Các biện pháp trừng phạt, được đưa ra trong những ngày cuối nhiệm kỳ của tổng thống Obama, đánh dấu mức căng thẳng mới thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh trong quan hệ Ngx - Mỹ, vốn đã xấu dần vì tình hình Syria và Ukraine.
Trước đó, các cơ quan tình báo Mỹ báo buộc chính Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh can thiệp bầu cử Mỹ bằng cách tấn công mạng hệ thống máy tính của phe Dân chủ.
"Các trừng phạt này được đưa ra sau nhiều cảnh báo cả riêng tư và công khai đến chính phủ Nga. Đây là phản ứng cần thiết và phù hợp để đối phó với những nỗ lực ngằm gây hại lợi ích của Mỹ, vi phạm các chuẩn mực quốc tế về ứng xử", ông Obama nói trong bài phát biểu ở Hawaii.
Trước động thái trên, Điện Kremlin cáo buộc các lệnh trừng phạt là "vô căn cứ", "bất hợp pháp" và cho rằng Mỹ muốn phá huỷ quan hệ với Nga. Người phát ngôn Dmitry Peskov gọi đây là "biểu hiện của chính sách gây hấn" đồng thời cho biết Tổng thống Putin sẽ xem xét biện pháp trả đũa thích đáng.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia