Tổng thống Trump gọi báo cáo của Robert Mueller là 'điều nhục nhã' đối với Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã phủ nhận báo cáo điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 và cho rằng đó là "điều nhục nhã nhất từng xảy ra với Nhà Trắng".

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr ngày 18/4 tuyên bố Nhà Trắng đã hợp tác đầy đủ trong cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller về nghi vấn Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 .

Trong báo cáo 400 trang, công tố viên đặc biệt Mueller cho hay ông phát hiện "nhiều mối liên hệ" và rằng ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump "kỳ vọng sẽ có lợi" nhờ vào nỗ lực của Nga nhằm thay đổi kết quả bầu cử theo hướng thiên về phía chủ nhân Nhà Trắng, theo Reuters.

Đoạn tweet được ghim đầu tiên trên Twitter của ông Trump ghi: "Không thông đồng. Không cản trở. Trò chơi đã kết thúc với những kẻ căm ghét Trump và phe Dân chủ cực đoan".

Tổng thống Trump gọi báo cáo của Robert Mueller là điều nhục nhã đối với Nhà Trắng - Ảnh 1.

Dòng trạng thái được đăng kèm theo bức ảnh mô phỏng poster phim với dòng chữ "GAME OVER".

Tại một dòng trạng thái Twitter khác, ông Trump nói: "Báo cáo Mueller có lẽ là điều nhục nhã nhất từng xảy ra với NhàTrắng trong lịch sử của nước Mỹ. Họ biết rằng họ đã nói dối ... Nhiều phóng viên đã nói dối về mối liên hệ với Nga và hơn nữa. Clapper & Brennan, tất cả đều nói dối".

Tổng thống Trump gọi báo cáo của Robert Mueller là điều nhục nhã đối với Nhà Trắng - Ảnh 2.

Ông Trump viết trên Twitter: "Tôi có quyền chấm dứt toàn bộ trò săn phù thủy này nếu tôi muốn. Tôi có thể đuổi việc tất cả mọi người, kể cả Mueller, nếu tôi muốn. Tôi đã chọn không. Tôi đã có quyền sử dụng Đặc quyền điều hành. Tôi đã không làm!".

Theo tờ Guardian (Anh), trong vòng 6 tháng trước, Tổng thống Trump đã 14 lần đăng lên Twitter cụm từ "quấy rầy Tổng thống ".

Nhà lãnh đạo Mỹ còn viết: "Trò chơi xỏ chính trị lớn nhất mọi thời đại! Đảng Dân chủ, cảnh sát bẩn và không trung thực đã phạm tội".

Ông cũng đăng một đoạn video trong đó ông tuyên bố nhiều lần là "không có sự thông đồng".

Các chuyên gia nhận định bản báo cáo chính thức xác nhận chính phủ Nga đã nỗ lực giúp Tổng thống Trump giành chiến thắng, đánh bại ứng viên đảng Dân chủ là cựu ngoại trưởng Hillary Clinton.

Chủ tịch Ủy ban tư pháp Hạ viện Mỹ, Jerrold Nadler cho biết: "Báo cáo của Mueller liệt kê bằng chứng cho thấy Tổng thống Trump có hành vi gây cản trở tư pháp và những sai phạm khác".

Bộ trưởng Tư pháp William Barr hôm 18/4 đã tổ chức họp báo để nói một lần nữa trước truyền thông về nội dung bản báo cáo dài 400 trang.

Ông Barr trước đó đã bị chỉ trích vì báo cáo tóm tắt dài 4 trang trước đó có quan điểm quá thân với ông Trump và có xu hướng gỡ tội cho Tổng thống Mỹ. 

Trong cuộc họp báo ngày cùng ngày, trước khi công bố bản báo cáo trên, Bộ trưởng Barr đã công bố 10 nội dung liên quan đến tổng thống và phân tích những giả thiết pháp lý khả dĩ để kết nối những sự việc này với các yếu tố cấu thành tội cản trở công lý.

Tổng thống Trump Tweet liên tục về việc công bố báo cáo điều tra của ông Mueller.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.