Nhân vật được FBI 'cài cắm' vào chiến dịch của ông Trump là ai?

Giáo sư đại học Cambridge, ông Stefan Halper, đã được xác định là nhân tố được FBI “cài cắm” trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Donald Trump, theo FoxNews.

nhan vat duoc fbi cai cam vao chien dich cua ong trump la ai

Theo báo cáo của tờ New York Post, học giả 73 tuổi này có quan hệ mật thiết với tình báo Mỹ và Anh, đã từng có thời gian phục vụ trong thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon, Gerald Ford và Ronald Reagan.

Trước đó, Tổng thống Trump đã đăng tải trên Twitter cá nhân về việc FBI đã cài cắm ít nhất một nhân vật trong chiến dịch tranh cử của ông. Ông Trump cho rằng việc xác nhận “tay trong” của FBI trong chiến dịch của ông sẽ trở thành "vụ bê bối chính trị lớn nhất mọi thời đại".

“Đã có ít nhất 1 nhân vật của FBI được cài cắm cho các mục đích chính trị vào chiến dịch tranh cử tổng thống của tôi”, ông Trump viết.

nhan vat duoc fbi cai cam vao chien dich cua ong trump la ai
Tổng thống Trump đã đăng tải trên Twitter cá nhân về việc FBI đã cài cắm ít nhất một nhân vật trong chiến dịch tranh cử của ông.

Theo ông Trump, việc "cài cắm" này đã được thực hiện từ rất lâu, trước cả thời gian rộ lên những "tin tức giả mạo" về sự can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ năm 2016.

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định nếu nghi vấn của ông là sự thật thì đây sẽ trở thành "vụ bê bối chính trị lớn nhất mọi thời đại" của nước Mỹ.

Tờ New York Times và Washington Post tiết lộ đã biết về danh tính của ông Halper trong nhiều tuần, nhưng đã im lặng không tiết lộ.

Giáo sư Halper cũng đã từng liên quan đến vụ bê bối chính trị khác, khi vào năm 1980, ông bị cáo buộc làm việc cho CIA để theo dõi chiến dịch Carter nhằm cung cấp thông tin cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Bush.

nhan vat duoc fbi cai cam vao chien dich cua ong trump la ai "Ông Trump không ngại bắn tên lửa"

Nhà lãnh đạo Mỹ bị chỉ trích ỷ vào sức mạnh, sẵn sàng gây chiến và làm tổn hại lợi ích của đồng minh.

nhan vat duoc fbi cai cam vao chien dich cua ong trump la ai Trump: Kim Jong Un dọa bỏ hội nghị là vì ông Tập

Trump cảnh báo Kim chịu chung số phận với Gaddafi nếu vị lãnh đạo Triều Tiên không thỏa thuận về chương trình hạt nhân và ...

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Mục tiêu lãi 343 tỷ đồng, tìm kiếm thêm dự án bất động sản công nghiệp
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.