Ghé thăm tiệm mì bình dân ông Joe Biden từng ăn

Năm 2011, khi còn là phó tổng thống, ông Joe Biden đã đến ăn tại tiệm mì có tên Yaoji Chaogan ở Bắc Kinh.

Ngay sau khi giới truyền thông đồng loạt đưa tin dự đoán ông Joe Biden sẽ là tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, rất nhiều thực khách đã tìm đến quán mì bình dân có tên Yaoji Chaogan tại Bắc Kinh. 

Ghé thăm tiệm mì bình dân ông Joe Biden từng ăn - Ảnh 1.

Tiệm mì ông Biden từng ghé thăm có diện tích khá nhỏ. (Ảnh: CNN).

Cụ thể, 9 năm trước, vào ngày 18/8/2011, ông Joe Biden cùng cháu gái đã đến thưởng thức các món ăn tại tiệm mì này. 

Ghé thăm tiệm mì bình dân ông Joe Biden từng ăn - Ảnh 2.

Du khách thích thú khi chụp ảnh kỉ niệm tại nhà hàng. (Ảnh: AP).

Hiện tại, quán mì có riêng "Biden set" - những món Biden từng ăn 9 năm trước để các khách hàng có thể trải nghiệm.

Ghé thăm tiệm mì bình dân ông Joe Biden từng ăn - Ảnh 3.

Các món hầm nội tạng là những món ăn đặc trưng của nhà hàng này. (Ảnh: Mark Halston/Getty Images).

Theo CNN, Yaoji Chaogan là nhà hàng nhỏ chuyên về món hầm và nội tạng động vật. Theo lời kể của chủ quán - bà Yao Yan, ông Biden không ăn món hầm nội tạng đặc trưng của nhà hàng. 

Ghé thăm tiệm mì bình dân ông Joe Biden từng ăn - Ảnh 4.

Tiệm mì có lỗi thiết kế đặc trưng của kiến trúc Trung Hoa. (Ảnh: DTNext).

Nhớ lại lúc cựu phó tổng thống ghé thăm, bà Yao Yan cho biết, ông cùng đoàn tùy tùng ngồi một bàn. Họ gọi 5 đĩa mì sốt tương đậu, 10 bánh bao hấp, nộm củ mài, khoai tây, dưa chuột cho 5 người. 

Cũng theo chủ quán, bà ấn tượng với ông Biden bới tính cách hài hước, vui vẻ. Khi ông bước vào, mọi người đều vỗ tay. Ông Biden cũng rất thoải mái khi ngồi ăn cùng các thực khách địa phương. Không những thế, ông còn giới thiệu cháu gái của mình và sau đó chụp ảnh lưu niệm, trò chuyện với những người xung quanh.

Ghé thăm tiệm mì bình dân ông Joe Biden từng ăn - Ảnh 5.

Những bức hình của ông Biden chụp tại quán được chủ quán đóng khung một cách trân trọng. (Ảnh: CNN).

Ghé thăm tiệm mì bình dân ông Joe Biden từng ăn - Ảnh 6.

Thực khách xếp hàng để thưởng thức các món ăn tại tiệm mì này. (Ảnh: CNN).

Những món mà ông Biden cũng như đoàn tuỳ tùng ăn được nhà hàng thiết lập thành "Biden set" để thực khách dễ tham khảo.

Ghé thăm tiệm mì bình dân ông Joe Biden từng ăn - Ảnh 7.

Việc kinh doanh thuận lợi, đến nay cửa hàng mì này đã mở thêm 2 chi nhánh. (Ảnh: CNN).

Trước khi rời đi, ông Biden đưa 100 tệ (tương đương 350.000 đồng) cho chủ quán để trả tiền cho bữa trưa 79 tệ (tương đương 276.000 đồng) của mình. Ông đã yêu cầu nhà hàng giữ lại tiền thừa, để lại tiền tip cho nhà hàng cũng như thể hiện thành ý vì sự xáo trộn mà ông gây ra cho quán. 

Ghé thăm tiệm mì bình dân ông Joe Biden từng ăn - Ảnh 8.

Tiệm mì muốn mời ông Biden quay trở lại thưởng thức các món ăn. (Ảnh: SCMP).

Vào năm 2012, nhà hàng mì này đã mở thêm 1 chi nhánh và đến nay có tất cả 3 địa chỉ.

Theo SCMP, ngay sau khi ông Joe Biden được dự đoán sẽ đắc cử tổng thống, bà Yao Yan - chủ tiệm mì rất mong muốn ông Biden quay trở lại thưởng thức các món ăn ngon tại Yaoji Chaogan.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.