Nâng cấp Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản thành Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng

Mới đây, Nhật Bản đã có quyết định chính thức về việc nâng cấp Văn phòng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng lên Tổng Lãnh sự quán.

Thông tin trên được đưa ra trong buổi làm việc chiều 23/12 giữa Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio cùng Đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Đà Nẵng. 

Theo lãnh đạo TP Đà Nẵng, việc Nhật Bản có quyết định chính thức về việc nâng cấp Văn phòng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng lên Tổng Lãnh sự quán là tín hiệu rất đáng mừng, bước tiến cho mối quan hệ hợp tác, giao lưu giữa hai nước cũng như giữa Đà Nẵng với Nhật Bản lên tầm cao mới.

Nhật Bản nâng cấp Văn phòng Lãnh sự thành Tổng Lãnh sự quán tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Trao công hàm chấp thuận cho phép mở Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Đà Nẵng ngày 6/1. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam).

Trước đó, ngày 6/1, Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng được thành lập. Vùng quản lý của Văn phòng là TP Đà Nẵng và ba tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế.

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, Nhật Bản là một trong những thị trường trọng điểm mà Đà Nẵng đang tập trung thu hút và hỗ trợ đầu tư.

Tính đến tháng 11/2020, Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu về số vốn đăng ký đầu tư tại Đà Nẵng với 213 dự án có tổng vốn đăng ký hơn 917 triệu USD, chiếm 25% tổng số dự án đầu tư nước ngoài và hơn 23% tổng vốn đăng ký đầu tư nước ngoài tại thành phố.

Các doanh nghiệp đầu tư tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sản xuất, công nghệ thông tin, công nghiệp chế biến chế tạo...

Các dự án FDI Nhật Bản tạo việc làm cho hàng nghìn lao động tại thành phố và đóng góp vào kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 990 triệu USD (tạm tính năm 2020).


chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.