Ngắm những bán đảo độc đáo có ba mặt sông nước bao quanh giữa lòng Hà Nội

Ngay giữa lòng Hà Nội có những bán đảo như Bắc Cầu, Linh Đàm, Quảng An với khu dân cư có ba mặt nước bao quanh.

Video Ngắm những bán đảo độc đáo có ba mặt sông nước bao quanh giữa lòng Hà Nội.

Cận cảnh những 'bán đảo' ngay giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 1.

Ngay giữa trung tâm Hà Nội có những bán đảo như Bắc Cầu, Linh Đàm, Quảng An với khu dân cư có ba mặt nước bao quanh. Trong ảnh: Khu vực Bắc Cầu thuộc phường Ngọc Thụy nằm ở ngã 3 sông Hồng - sông Đuống như một bán đảo mờ sương lúc mặt trời mới mọc.

Cận cảnh những 'bán đảo' ngay giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 2.

Theo Cổng thông tin điện tử quận Long Biên, Bắc Cầu là một thôn thuộc xã Ngọc Thụy (nay là phường Ngọc Thụy). Trước kia Băc Cầu có 3 xóm là Bắc Cầu 3 (nay là tổ 33, 34), Bắc Cầu 2 (nay là tổ 35, 36) và Bắc Cầu 1 (nay là tổ 37, 38 cùng phường Ngọc Thụy).

Cận cảnh những 'bán đảo' ngay giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 3.

Hình ảnh bán đảo Bắc Cầu nhìn từ đường đê Phương Trạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh.

Cận cảnh những 'bán đảo' ngay giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 4.

Cận cảnh những 'bán đảo' ngay giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 5.

Hình ảnh đền Đôi Cô nằm ở mũi bán đảo Bắc Cầu (bãi Soi), nhìn về phía cầu Nhật Tân.

Cận cảnh những 'bán đảo' ngay giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 6.

Khu vực Bắc Cầu ngày nay có nhà dân san sát với mặt nước sông Hồng, sông Đuống.

Cận cảnh những 'bán đảo' ngay giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 7.

Đoạn khu Bắc Cầu nơi cầu Tứ Liên theo quy hoạch đi qua.

Cận cảnh những 'bán đảo' ngay giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 8.

Khu vực Bắc Cầu cũng có một số nơi người dân trồng rau.

Cận cảnh những 'bán đảo' ngay giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 9.

Ngày càng có nhiều căn nhà tiến sát ra mặt nước.

Cận cảnh những 'bán đảo' ngay giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 10.

Bán đảo Linh Đàm nằm ở phía Nam của Thủ đô, thuộc địa bàn phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai). Đây là bán đảo được xếp vào hàng đẹp nhất và lớn nhất Hà Nội với diện tích 200 ha, trong đó hệ thống hồ nước rộng trên 70 ha bao quanh khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm.

Cận cảnh những 'bán đảo' ngay giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 11.

Bán đảo Linh đàm được UBND TP Hà Nội khởi công xây dựng thành khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên từ những năm 90, trong đó chia ra 2 khu dân cư: Khu nhà ở bắc Linh Đàm và khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở bán đảo Linh Đàm.

Cận cảnh những 'bán đảo' ngay giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 12.

Khu đô thị kiểu mẫu gồm hàng chục toà chung cư từ 18 đến 40 tầng và các khu nhà biệt thự ven hồ.

Cận cảnh những 'bán đảo' ngay giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 13.

Bán đảo có tuyến đường Vành đai 3 trên cao và dưới thấp (mới khánh thành) cắt qua.

Cận cảnh những 'bán đảo' ngay giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 14.

Nhiều nhà dân ở bán đảo Linh Đàm mở lối thông ra đường ven hồ.

Cận cảnh những 'bán đảo' ngay giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 15.

Khu biệt thự và nhà văn hóa của bán đảo Linh Đàm.

Cận cảnh những 'bán đảo' ngay giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 16.

Đây là khu vực có điều kiện sống khá lý tưởng.

Cận cảnh những 'bán đảo' ngay giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 17.

Tuy nhiên, khoảng vài năm gần đây, bán đảo Linh Đàm đã trở lên chật chội hơn bởi hàng loạt toà nhà chung cư dày đặc cao tới 40 tầng mọc lên, nhiều công trình sai quy hoạch.

Cận cảnh những 'bán đảo' ngay giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 18.

Hình ảnh người dân trồng rau ven bờ kè ở bán đảo Linh Đàm.

Cận cảnh những 'bán đảo' ngay giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 19.

Một bán đảo khác của Thủ đô Hà Nội là Quảng An. Ngày 15/12/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 8665/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500, tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Cận cảnh những 'bán đảo' ngay giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 20.

Theo Quyết định, khu vực nghiên cứu Quy hoạch chi tiết Khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An thuộc địa giới hành chính phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Phạm vi ranh giới nghiên cứu: Phía Đông Bắc giáp đường Xuân Diệu; Phía Tây Bắc giáp các khu đất ven đường Đặng Thai Mai và giáp hồ Thủy Sứ; Phía Tây Nam giáp mặt nước Hồ Tây; Phía Đông Nam giáp các khu đất ven trục không gian Đặng Thai Mai, khu biệt thự Tây Hồ.

Cận cảnh những 'bán đảo' ngay giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 21.

Với Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 44,4 ha; Quy mô ranh giới nghiên cứu khoảng 79,39 ha; Quy mô dân số quy hoạch được xác định theo dân số nhóm nhà ở hiện có.

Cận cảnh những 'bán đảo' ngay giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 22.

Hình ảnh Phủ Tây Hồ nổi tiếng nằm ở bán đảo Quảng An.

Cận cảnh những 'bán đảo' ngay giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 23.

Đây là khu vực có điều kiện thiên nhiên lý tưởng, tiếp giáp với hồ Tây.

Cận cảnh những 'bán đảo' ngay giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 24.

Theo quy hoạch nêu trên, bán đảo Quảng An sẽ có phân khu chức năng, hình thành trục cây xanh, khu vui chơi giải trí, công viên văn hóa tâm linh, công viên văn hóa văn nghệ chuyên đề trong đó có xây dựng 1 nhà hát quy mô lớn, hiện đại, tiêu biểu cho thủ đô Hà Nội, với trục không gian cảnh quan đảm bảo yêu cầu phục vụ cộng đồng, kết hợp với khu vực phát triển thương mại, dịch vụ, khách sạn phục vụ du lịch nghỉ dưỡng đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

Cận cảnh những 'bán đảo' ngay giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 25.

Hình ảnh khu vực Đầm Trị ở bán đảo Quảng An.

Cận cảnh những 'bán đảo' ngay giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 26.

Khu vực bán đảo Quảng An hiện có nhiều công trình cao tầng, views hồ đã và đang xây dựng.

Cận cảnh những 'bán đảo' ngay giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 27.

Ở khu vực bán đảo Quảng An, người dân có thể tận hưởng Hồ Tây lộng gió mỗi ngày.