Cầu vượt thấp qua hồ Linh Đàm dự kiến thông xe ngày 10/10

Dự án cầu vượt thấp qua hồ Linh đàm dự kiến thông xe vào ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.
Cầu vượt thấp qua hồ Linh Đàm dự kiến thông xe ngày 10/10 - Ảnh 1.

Dự án xây dựng hoàn chỉnh theo qui hoạch nút giao thông đường Vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dự kiến hoàn thành vào năm 2021. (Ảnh: Hạ Vũ).

Ngày 12/5, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội TP Nguyễn Thế Hùng đã đi kiểm tra tiến độ thi công một số công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Cụ thể là dự án xây dựng hoàn chỉnh theo qui hoạch nút giao thông đường Vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; cầu vượt thấp qua hồ Linh Đàm và cầu vượt tại nút giao giữa Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên.

Dự án Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch nút giao thông đường Vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có tổng mức đầu tư là 402 tỉ đồng được khởi công ngày 6/1/2020.

Dự án nằm trên địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm, dự kiến, sẽ hoàn thành vào năm 2021.

Với dự án này, Ban quản lí dự án đang chỉ đạo nhà thầu thi công, tập trung máy, thiết bị, nhân công để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra.

Dự án đã hoàn thành tuyến tránh để phục vụ phân luồng giao thông; đang tiến hành đắp lề đường (lớp K59); các tuyến nhánh C,D,E tiến hành khoan xong 38 cọc khoan nhồi và đang thi công bệ trụ cầu trên đường vành đai 3.

Cầu vượt thấp qua hồ Linh Đàm dự kiến thông xe ngày 10/10 - Ảnh 2.

Dự án cầu vượt thấp qua hồ Linh Đàm dự kiến thông xe vào ngày 10/10. (Ảnh: Hạ Vũ).

Dự án Xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3 tại đường Nguyễn Hữu Thọ là công trình trọng điểm nhằm giảm tải cho nút giao Thanh Xuân và nút giao Pháp Vân, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông cho nút giao Nguyễn Hữu Thọ với đường Giải Phóng và khu vực Linh Đàm, khép kín đồng bộ tuyến đường Vành đai 3 khu vực hữu ngạn sông Hồng.

Tổng mức đầu tư dự án là hơn 341 tỉ đồng. Hiện nay, dự án đã hoàn thành toàn bộ khoan nhồi, hoàn thành trụ, hoàn thành 03/04 mố; đúc xong 111/151 dầm.

Dự kiến, hoàn thành đúc dầm trong trong tháng 6/2020 và hoàn thành công trình đúng vào dịp kỉ niệm Giải phóng Thủ đô 10/10/2020.

Cầu vượt thấp qua hồ Linh Đàm dự kiến thông xe ngày 10/10 - Ảnh 3.

Dự án cầu vượt nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên dự kiến thông xe vào dịp Quốc khánh. (Ảnh: Hạ Vũ).

Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo qui hoạch có tổng mức đầu tư 560 tỉ đồng, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 300 tỷ đồng, chi phí xây dựng là hơn 180 tỉ đồng.

Dự án dự kiến hoàn thành vào dịp Quốc khánh 2/9/2020, hiện nay còn vướng 4 hộ chưa giải phóng được mặt bằng.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Chủ đầu tư, các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm đúng các qui định của Nhà nước về đầu tư xây dựng.

Đồng thời, các đơn vị liên quan phải bảo đảm chất lượng, an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công cho đến khi dự án hoàn thành.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.