Nghệ An: Cắt giảm vốn đầu tư đường Nguyễn Sỹ Sách 420 tỷ đồng xuống còn một nửa

Dự án đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài nối đường ven sông Lam có tổng vốn đầu tư ban đầu gần 420 tỷ đồng với phân kỳ hai giai đoạn, nay được điều chỉnh cắt giảm một phần của giai đoạn 1 và không thực hiện đầu tư giai đoạn 2 theo kế hoạch đề ra trước đó.

Trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh Nghệ An, tại phiên thảo luận, thông qua nghị quyết của kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua nghị quyết về điều chỉnh và bãi bỏ chủ trương đầu tư đối với ba dự án.

Cụ thể, HĐND tỉnh Nghệ An quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư hai dự án, gồm dự án đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài nối đường ven sông Lam (TP Vinh); dự án đường giao thông Nhân Sơn - Đại Sơn (Đô Lương), Báo Nghệ An đưa tin.

Đồng thời, HĐND tỉnh cũng quyết định bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án đê bãi ngang huyện Quỳnh Lưu theo nghị quyết số 10/NQ-HĐND, ngày 14/5/2020.

Dự án đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài nối đường ven sông Lam có tổng vốn đầu tư gần 420 tỷ đồng với phân kỳ hai giai đoạn; giai đoạn 1 từ năm 2017 - 2020 và giai đoạn 2 là sau khi hoàn thành giai đoạn 1 và đảm bảo khả năng cân đối nguồn đầu tư. Tuyến đường có chiều dài 6,4 km với mục tiêu tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội TP Vinh. 

Nghệ An điều chỉnh, bãi bỏ chủ trương đầu tư ba dự án - Ảnh 1.

Đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài đang được đầu tư giai đoạn 1. (Ảnh tư liệu: Nguyễn Hải/Báo Nghệ An).

Theo thông tin từ Báo Xây dựng, tính đến tháng 4, các đơn vị thi công dự án đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài đã gặp nhiều vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng nên không thể triển khai được phần còn lại. Bên cạnh đó, người dân chưa thể di dời đi để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu do công tác xây dựng hạ tầng các khu tái định cư cho các hộ dân nằm trong khu vực di dời vẫn chưa xong.

Hiện tại, dự án đã được điều chỉnh cắt giảm một phần của giai đoạn 1 và không thực hiện đầu tư giai đoạn 2 theo kế hoạch đề ra trước đó. Tổng mức đầu tư của dự án cũng điều chỉnh giảm xuống còn gần 240 tỷ đồng. Thời gian thực hiện được điều chỉnh đến năm 2022.

Về dự án đường giao thông Nhân Sơn - Đại Sơn (Đô Lương), tổng mức đầu tư dự án hơn 64 tỷ đồng. HĐND tỉnh đã thống nhất để UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, bổ sung tuyến đường nhánh dự án với chiều dài 1,7 km và tổng vốn sau điều chỉnh dự án tăng lên trên 74 tỷ đồng.

Dự án đê bãi ngang huyện Quỳnh Lưu được thực hiện nhằm nâng cấp hai tuyến đường thi công kết hợp cứu hộ, cứu nạn; gia cố phần mặt đê, dài hơn 2,4 km (từ K10+021 đến K12+518) bằng bê tông và sửa chữa các công trình trên tuyến. Tổng mức đầu tư khoảng 33 tỷ đồng.

HĐND tỉnh Nghệ An đã quyết định bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án đê bãi ngang huyện Quỳnh Lưu theo nghị quyết số 10/NQ-HĐND, ngày 14/5/2020 do không tranh thủ được nguồn vốn Trung ương để tiếp tục thi công các hạng mục còn lại của dự án.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý hiện nay, cơ cấu nhà ở còn thiên về sở hữu, trong khi các loại hình nhà ở chưa được phân định rõ, dẫn đến chính sách hỗ trợ chưa thực sự trúng đối tượng cần ưu tiên. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn. Nhà trước hết là để người dân có chỗ ở, gắn với an sinh xã hội.