Người dân 'thi nhau' vượt đèn đỏ ở Hà Nội vì nắng nóng, tia UV nguy cơ gây hại cao?

Vài ngày qua, Hà Nội đang trong đợt nắng nóng 40 độ C. Không chịu nổi nhiệt độ trên đường, nhiều người "thi nhau" vượt đèn đỏ.
Người dân thi nhau vượt đèn đỏ ở Hà Nội vì nắng nóng, tia UV nguy cơ gây hại cao? - Ảnh 1.

Theo tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (18/5), tại Hà Nội, trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Người dân thi nhau vượt đèn đỏ ở Hà Nội vì nắng nóng, tia UV nguy cơ gây hại cao? - Ảnh 2.

Nắng nóng khiến nhiệt độ mặt đường nhựa tăng lên hơn 40 độ làm người dân đi xe máy dừng đèn đỏ rất khó chịu. Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Thanh Hùng (Hưng Yên) cho biết: "Dự báo nắng nóng 40 độ nhưng mặt đường có lẽ lên tới 50 độ C. Nhiều đoạn dừng đèn đỏ không có bóng cây và thời gian lâu, không khác cực hình".

Người dân thi nhau vượt đèn đỏ ở Hà Nội vì nắng nóng, tia UV nguy cơ gây hại cao? - Ảnh 3.

Tại nhiều nút giao có đèn đỏ, những bóng râm như thế này được nhiều người tận dụng để vượt qua vài chục giây đèn đỏ nhưng "dài như cả thế kỉ" vì nắng nóng.

Người dân thi nhau vượt đèn đỏ ở Hà Nội vì nắng nóng, tia UV nguy cơ gây hại cao? - Ảnh 4.

Người đàn ông này cũng tranh thủ chờ đèn đỏ dưới bóng râm của cột đèn để tránh ánh nắng rát da chiếu vào mặt.

Người dân thi nhau vượt đèn đỏ ở Hà Nội vì nắng nóng, tia UV nguy cơ gây hại cao? - Ảnh 5.

Những nơi không có bóng râm, dừng đèn đỏ được ví như "cực hình".

Người dân thi nhau vượt đèn đỏ ở Hà Nội vì nắng nóng, tia UV nguy cơ gây hại cao? - Ảnh 6.

Nhiều người dừng chờ đèn đỏ nhưng luôn trong tư thế sẵn sàng vượt nếu có thể.


Người dân thi nhau vượt đèn đỏ ở Hà Nội vì nắng nóng, tia UV nguy cơ gây hại cao? - Ảnh 7.

Theo ghi nhận của chúng tôi vài ngày qua, nắng nóng ở Hà Nội đã khiến tình trạng vượt đèn đỏ gia tăng. Trong ảnh: Một người dân khoác áo GrabBike vượt đèn đỏ ở nút giao cầu vượt Mai Dịch.

Người dân thi nhau vượt đèn đỏ ở Hà Nội vì nắng nóng, tia UV nguy cơ gây hại cao? - Ảnh 8.

Tại nút giao Phạm Hùng - Đại lộ thăng Long, tình trạng người dân vượt đèn đỏ cũng diễn ra rất phổ biến.

Người dân thi nhau vượt đèn đỏ ở Hà Nội vì nắng nóng, tia UV nguy cơ gây hại cao? - Ảnh 9.

Tài xế khoác áo GrabBike này bất chấp dòng phương tiện đang di chuyển vẫn nhanh chóng tìm thời điểm "được cho là an toàn" để vượt đèn đỏ.

Người dân thi nhau vượt đèn đỏ ở Hà Nội vì nắng nóng, tia UV nguy cơ gây hại cao? - Ảnh 10.

Thậm chí có người vượt đèn đỏ ngay trước đầu "hung thần" container.

Người dân thi nhau vượt đèn đỏ ở Hà Nội vì nắng nóng, tia UV nguy cơ gây hại cao? - Ảnh 11.

Nhiều người chấp nhận dừng chờ đèn đỏ nhưng cũng có người muốn đi nhanh thêm một vài giây.

Người dân thi nhau vượt đèn đỏ ở Hà Nội vì nắng nóng, tia UV nguy cơ gây hại cao? - Ảnh 12.

Không chỉ nam giới, phụ nữ cũng vượt đèn đỏ.

Người dân thi nhau vượt đèn đỏ ở Hà Nội vì nắng nóng, tia UV nguy cơ gây hại cao? - Ảnh 13.

Được biết, nắng nóng gay gắt ở Hà Nội sẽ còn kéo dài từ 1-2 ngày tới.

Clip người dân "thi nhau" vượt đèn đỏ vì nắng nóng 40 độ C ở Hà Nội.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày hôm qua (17/5), do ảnh hưởng của rìa đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Dự báo, từ ngày hôm nay (18/5), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ.

Riêng khu vực Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Đợt nắng nóng này kéo dài đến ngày 19/5 ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và đến ngày 20/5 ở các tỉnh ven biển trung và Nam Trung Bộ.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (18/5), trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Cũng theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài trong 1-2 ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ và vùng núi Bắc Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trong các ngày 18-19/5, chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 7-9 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng trong đợt nắng nóng gay gắt này.