Đoàn xe tuyên truyền an toàn giao thông lại... vượt đèn đỏ

Phó Ban An toàn Giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết xe tuyên truyền giao thông nhưng lại vượt đèn đỏ là phản cảm.
Đoàn xe tuyên truyền an toàn giao thông lại... vượt đèn đỏ - Ảnh 1.

Đoàn xe tuyên truyền an toàn giao thông vượt đèn đỏ tại Khánh Hòa.

Theo đó, lúc 9h16 ngày 23/4, một ô tô di chuyển từ đường Trần Phú vào đường Lê Thánh Tôn, TP Nha Trang đã ghi lại hình ảnh hơn chục chiếc xe tuyên truyền giao thông vượt đèn đỏ tại ngã tư Lê Thánh Tôn - Hùng Vương - Trần Hưng Đạo.

Cụ thể khi đoàn xe tuyên truyền ATGT đang diễu hành trên phố với những tấm băng rôn khẩu hiệu "Tính mạng con người là trên hết", "An toàn giao thông - trách nhiệm của mỗi người", "Không phóng nhanh vượt ẩu"... khi đến ngã tư trên thì gặp đèn đỏ.

Thay vì dừng lại, đoàn xe vẫn tiếp tục di chuyển bất chấp nhiều xe chạy qua khu vực này. Theo ghi nhận có tổng cộng hơn chục xe tuyên truyền vượt đèn đỏ.

Được biết đây là đoàn xe tuyên truyền an toàn giao thông do phòng Văn Hóa TP Nha Trang tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, theo luật nếu đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường thì được phép vượt đèn đỏ. 

"Tôi sẽ kiểm tra lại vụ việc, tuy nhiên nếu là đoàn xe tuyên truyền an toàn giao thông mà vượt đèn đỏ thì phản cảm", ông Dần nói.

Đội CSGT - Trật tự công an TP Nha Trang cho biết sẽ kiểm tra lại sự việc

Đoàn xe tuyên truyền giao thông vượt đèn đỏ tại TP Nha Trang. Nguồn: Vuong Ngoduc,

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.