Người tấn công tới tấp CSGT là nhân vật có tiếng tăm?

Người tấn công tới tấp CSGT bước đầu đã rõ danh tính bởi công an có clip ghi lại sự việc

Liên quan đến vụ tài xế xe hơi bất ngờ tấn công tới tấp CSGT mà Báo Người Lao Động vừa đăng tải, một nguồn tin cho biết tài xế này là chủ của một số xe ben chuyên vận chuyển vật liệu xây dựng, đất cát san lấp mặt bằng ở phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Một người dân địa phương nói: "Ở đây, nhắc tới ông Giới xe ben, ai mà không biết".

nguoi tan cong toi tap csgt la nhan vat co tieng tam
Nơi xảy ra vụ tấn công CSGT là điểm hay kẹt xe nên CSGT thường xuyên đứng điều tiết

Về diễn biến vụ việc, Công an phường An Phú cho biết chiều 8-11, sau khi đi uống rượu bia, ông Phạm Văn Giới (47 tuổi, ngụ địa phương) lái ô tô cá nhân đi lấn vào làn đường của xe hai bánh lại còn bóp còi inh ỏi.

Thiếu úy Vũ Đình Thanh (SN 1992, Đội CSGT thị xã Thuận An, làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại hiện trường) nhắc nhở vài câu thì ông Giới cự lại rồi chủ động túm áo, đánh liên tiếp thiếu úy Thanh gây thương tích ở vùng mặt, thân thể. Sau đó thiếu úy Thanh cùng người khác khống chế ông Giới.

Công an phường An Phú thông tin thêm khi bị đưa về phường, ông Giới la hét. Khi đã tỉnh rượu, ông này thừa nhận mình nóng nảy. "Vụ việc có một số người dân chứng kiến. Cơ quan điều tra cũng có clip ghi lại sự việc" – một cán bộ công an nói.

Nguồn tin từ Công an thị xã Thuận An cho hay công an đang củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố ông Giới về hành vi chống người thi hành công vụ.

nguoi tan cong toi tap csgt la nhan vat co tieng tam Công an Sóc Trăng lên tiếng vụ cán bộ lái ôtô tông 7 xe máy

Đại tá Quang cho rằng trong lúc đưa ôtô từ phòng cảnh sát kinh tế qua trụ sở công an tỉnh, cán bộ cầm lái ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.