Người trong nhà có tính là xông đất không?

Xông đất, một tập tục truyền thống ở Việt Nam, thường diễn ra ngay sau đêm giao thừa. Theo đó, các gia đình Việt thường mời người hợp tuổi đến nhà để xông đất, nhằm thu hút nhiều may mắn và tài lộc cho năm mới. Vậy người trong nhà có tính là xông đất không? Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Người trong nhà có tính là xông đất không?

Xông đất, một tập tục truyền thống phổ biến trong văn hóa dân gian Việt Nam, không chỉ giới hạn ở việc mời khách từ bên ngoài mà chính người thân trong gia đình cũng có thể tự chủ động thực hiện. Thường vào trước giao thừa hay ngày đầu năm mới, người thân hợp tuổi trong nhà có thể lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu lễ xông đất.

Từ cửa chính đến những góc nhỏ nhất của ngôi nhà, người đi xông đất sẽ mang theo những vật phẩm may mắn như cây mai, cành đào, nhằm cầu mong gia đình có một năm mới tràn đầy tài lộc. Việc này không chỉ tạo ra không khí vui vẻ, mà còn là cách thể hiện lòng biết ơn và sẵn sàng đón nhận những điều tốt lành trong cuộc sống gia đình.

Ảnh: Lạc Yên

Những lưu ý khi tự mình xông đất nhà mình

Dưới đây là những lưu ý quan trong khi tự xông đất nhà mình cho bạn tham khảo và áp dụng:

Những điều nên làm khi tự mình xông đất nhà mình

- Chuẩn bị tâm lý và vật phẩm cần thiết: Trong việc xông đất, tâm lý và sự chuẩn bị kỹ càng là rất quan trọng. Bạn cần phải có lòng thành khẩn và niềm tin vào việc xông đất để thu hút các vị thần linh về thăm. Ngoài ra, bạn cũng cần chuẩn bị các vật phẩm như cây nến, trầu cau, hoa quế, tiền xu, trái cây... để dùng trong nghi lễ.

- Cúng giấy tờ và lễ vật: Trước khi xông đất, bạn cần phải chuẩn bị một số giấy tờ và lễ vật để cúng tế. Đây là việc làm vô cùng quan trọng để tri ân ông bà tổ tiên và các vị thần linh. Bạn có thể cúng giấy tờ như hộ chiếu, sổ hộ khẩu, giấy chứng sinh của các thành viên trong gia đình. Còn lễ vật thường là các món ăn như bánh chưng, bánh tét, trái cây và rượu ngon.

- Chọn thời điểm phù hợp: Để không rước phải điều xui xẻo về nhà, bạn nên xông đất vào buổi sáng hoặc buổi tối, tránh xông đất vào giờ không tốt.

- Mặc quần áo màu tươi sáng: Gia chủ nên chọn những màu tươi sáng như sắc vàng, đỏ. Không nên mặc quần áo màu trắng hay đen khi xông đất. Màu sắc tươi sáng thể hiện cho sự tích cực và may mắn.

- Xông đất khi tuổi tác phù hợp với con giáp năm đó: Gia chủ nên chọn người trong nhà có tuổi hợp với con giáp năm đó. Chọn được người xông đất phù hợp sẽ mang lại thịnh vượng, tốt lành cho gia đình.

Những điều không nên làm khi tự mình xông đất nhà mình

- Không nên xông đất vào giờ không tốt: Theo quan niệm phong thủy, việc xông đất vào giờ xấu có thể gây nguy hiểm và không đem lại hậu quả không tốt cho gia đình.

- Không nên xông đất khi đang trong tâm trạng tiêu cực: Việc xông đất cần sự sống động và tính chân thành. Nếu bạn đang trong tâm trạng tiêu cực, buồn bã hay tức giận thì nên dành thời gian để thư giãn và lấy lại tinh thần trước khi xông đất. Ngoài ra, khi xông đất cả nhà nên cùng nhau nói về những điều vui vẻ, tích cực, không nên nói chuyện không vui, tiêu cực.

- Không mặc quần áo màu trắng, đen: Người xông đất nên hạn chế mặc quần áo màu trắng hay đen khi xông đất, tránh mang đến sự xui xẻo, không tốt cho gia đình.

- Hạn chế xông đất khi đang có tang: Người đang có tang cần tránh đi xông đất nhằm tránh những điều không may mắn, dù cho là tang của chính nhà mình.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.