Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị lập biên bản, cấm xuất cảnh ngay tại sân bay

Tối 8/4, ông Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An ra sân bay để sang Nhật du lịch, nhưng tại đây ông bất ngờ biết mình bị cấm xuất cảnh do có liên quan đến vụ án kinh tế.

Trao đổi trên VnExpress, ông Liêm cho biết được UBND tỉnh đồng ý cho sang Nhật du lịch 5 ngày theo hình thức kinh phí tự túc. Cựu lãnh đạo Sở Y tế khẳng định, trước đó chưa hề nhận được văn bản nào từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An thông báo lệnh cấm xuất cảnh.

“Ngay sau đó tôi có điện thoại cho Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND và Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh. Lãnh đạo đều xác nhận hoàn toàn không hề biết chuyện như vậy và cũng chưa nhận thông báo từ điều tra công an tỉnh”, ông Liêm cho hay.

nguyen giam doc so y te long an bi lap bien ban cam xuat canh ngay tai san bay
Ông Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An

Lý giải nguyên nhân vụ việc này, thượng tá Nguyễn Minh Sáng, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan này trước đó có văn bản đề nghị Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an không giải quyết xuất cảnh cho ông Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An.

Việc cấm xuất cảnh tạm thời do "ông Liêm được cho có liên quan đến một vụ việc cảnh sát kinh tế công an tỉnh đang điều tra".

nguyen giam doc so y te long an bi lap bien ban cam xuat canh ngay tai san bay
Biên bản cấm xuất cảnh đối với ông Lê Thanh Liêm

Ngày 9/4, ông Trần Thanh Cần – Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết đã nhận được thông tin và sẽ kiểm tra lại việc ông Liêm bị cấm xuất cảnh.

Theo hồ sơ, xét đề nghị tại văn bản số 717/SYT-TCCB ngày 29/3/2017 của Sở Y tế, và đề xuất tại văn bản số 367/SNgV-LS ngày 4/4/2017 của Sở Ngoại vụ về việc cán bộ nghỉ phép đi nước ngoài, UBND tỉnh Long An đồng ý cho ông Lê Thanh Liêm (công chức loại A2, chuyên viên chính, mã ngạch 01.002, bậc 6) được nghỉ phép năm 2017 để đi du lịch tại Nhật Bản; thời gian từ ngày 9/4 đến ngày 14/4; kinh phí do cá nhân tự túc.

Ông Lê Thanh Liêm có trách nhiệm làm đầy đủ thủ tục đi nước ngoài theo quy định hiện hành.

nguyen giam doc so y te long an bi lap bien ban cam xuat canh ngay tai san bay
Văn bản đồng ý cho ông Liêm đi du lịch tại Nhật của UBND tỉnh

Được biết, ông Liêm có quyết định cho thôi nhiệm vụ từ tháng 2/2017 để chờ về hưu, vẫn còn trong diện cán bộ do nhà nước quản lý.

Trước đó, khi còn giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, ông Liêm từng bị thanh tra, kiểm điểm trách nhiệm do đã lập, thẩm định ồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất, giám sát... trong việc thanh toán cho nhà thầu cao hơn thực tế số tiền hơn 735 triệu đồng tại công trình tòa nhà bốn cơ quan trực thuộc Sở Y tế do cơ quan này làm chủ đầu tư.

Sau đó, UBND tỉnh Long An đã đề nghị công an tỉnh vào cuộc để điều tra.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.