Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ hơn 820 tỷ đồng đi vào hoạt động

Khi đi vào hoạt động, hàng năm Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ sẽ đóng góp 78 triệu kWh vào hệ thống điện Quốc gia.

Ngày 8/1, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tổ chức khánh thành dự án Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ có công suất 50MWp với vốn đầu tư trên 820 tỷ đồng, báo Bình Phước đưa tin.

Dự án gồm khoảng 125.000 tấm pin mono được lắp đặt trên diện tích 57 ha tại địa bàn xã Đức Hạnh (huyện Bù Gia Mập) và phường Thác Mơ (thị xã Phước Long). 

Khi đi vào hoạt động, hàng năm Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ sẽ đóng góp 78 triệu kWh vào hệ thống điện Quốc gia qua cấp điện áp 110kV và góp phần đưa Bình Phước trở thành một trong những trung tâm năng lượng tái tạo lớn của cả nước; tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Theo TTXVN, ông Đinh Văn Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ, cho biết dự án được khởi công xây dựng trong tháng 8/2020, sau thời gian gấp rút triển khai thi công, đến nay dự án đã  đưa vào vận hành thương mại trong tháng 12/2020 và vượt tiến độ 4 ngày.

Trong năm 2021-2022, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ sẽ tiếp tục vận hành an toàn các tổ máy thủy điện, đảm bảo cắt lũ an toàn cho vùng hạ du, khai thác hiệu quả nguồn năng lượng điện mặt trời. 

Đồng thời, công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các dự án điện mặt trời với quy mô công suất 375MWp trên các khu vực đất đai và lòng hồ thủy điện Thác Mơ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi đề nghị công ty tiếp tục hoàn thiện và vận hành các nhà máy điện an toàn, hiệu quả; tích cực chung tay cùng chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội. 

Đồng thời, tiếp tục đầu tư và phát triển các dự án điện năng lượng mặt trời mới trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là cụm dự án điện mặt trời Thác Mơ 2 (375mW) đã được UBND tỉnh thuận chủ trương khảo sát vào cuối năm 2020.

chọn
DIG nhận trước 4.700 tỷ tiền đặt cọc chuyển nhượng dự án, đem hơn 1/4 tài sản đi gửi ngân hàng
Tại ngày 30/6, DIG đã nhận trước 4.721 tỷ đồng tiền đặt cọc chuyển nhượng dự án từ đối tác, tăng 3.200 tỷ so với thời điểm đầu năm. Tiền gửi ngân hàng tăng 34% lên 5.344 tỷ đồng, giúp doanh thu tài chính tăng mạnh nửa đầu năm.