Nhà sản xuất găng tay lớn nhất thế giới mở nhà máy tại Việt Nam

Top Glove - tập đoàn sản xuất găng tay lớn nhất thế giới có trụ sở tại Malaysia, dự kiến mở nhà máy đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2020, nhằm đáp ứng nhu cầu về găng tay vệ sinh ngày một tăng.

Top Glove cho biết sẽ đầu tư 24,5 triệu USD để xây dựng nhà máy mới của Việt Nam. Nhà máy này dự kiến sản xuất găng tay PVC vào giữa năm 2020, với công suất ước tính 4 tỉ sản phẩm mỗi năm.

Đại diện doanh nghiệp cho biết quyết định mở nhà máy tại Việt Nam không phải là nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, dù căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh vẫn đang kéo dài.

https___s3-ap-northeast-1

Top Glove, nhà sản xuất găng tay lớn nhất thế giới, dự định mở nhà máy tại Việt Nam. (Ảnh: Nikkei).

Chủ tịch và cũng là người sáng lập của Top Glove, Lim Wee Chai cho biết, công ty cũng đang trong quá trình mua lại một số xưởng sản xuất để mở nhà máy mới tại Malaysia và Thái Lan.

"Chúng tôi có kế hoạch xây dựng ít nhất một đến hai nhà máy mới mỗi năm, và đang tìm kiếm các cơ hội M&A, cũng như liên doanh trong các doanh nghiệp có liên quan", ông Lim nói với Nikkei Asian Review.

Chủ tịch của công ty sản xuất găng tay lớn nhất thế giới nói họ sẽ phân bổ gần 100 triệu USD mỗi năm để mở rộng nhà máy và nâng cấp tự động hóa.

Đến tháng 12/2020, doanh nghiệp dự kiến sẽ có 872 dòng sản phẩm riêng biệt, với tổng sản lượng đạt 83,3 tỉ găng tay, tăng 20 tỉ sản phẩm so với năm 2018.

Top Glove, có vốn hóa thị trường hơn 3 tỉ USD, tổng lợi nhuận 105,7 triệu USD vào năm 2018 trên mức doanh thu 1 tỉ USD. Công ty đang vận hành 40 nhà máy trên khắp châu Á, trong đó có một nhà máy ở Trung Quốc và xuất khẩu sang 195 thị trường trên toàn cầu.

Theo nhà phân tích Nafisah Azmi của AmInvestment Bank, tỉ suất lợi nhuận ròng của Top Glove đã giảm xuống còn 8% trong năm 2019, so với 11,1% vào năm 2018.

"Top Glove có thể sẽ phục lợi nhuận biên lên mức 16% trong quý IV năm tài chính (kết thúc vào ngày 31/8/2019). Bởi công ty đã tăng giá bán bán găng tay cao su tự nhiên để phù hợp với những biến động giá của nguyên liệu thô", Nafisah nói.

Tuy nhiên, ông cho biết công ty này sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực về lợi nhuận trong năm 2019, do nguồn cung của các nhà sản xuất đối thủ. 

Sri Trang, nhà sản xuất đến từ Thái Lan, một trong những đối trọng đáng gờm của Top Glove, dự định tăng lượng sản xuất găng tay cao su từ 17 tỉ lên 30 tỉ sản phẩm vào năm 2022.

Nabil Zainoodin, nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư MIDF Amanah, cho rằng: "Các nhà sản xuất găng tay đang liên tiếp mở rộng sản xuất, dẫn đến giá có thể giảm trong tương lai. Tuy nhiên, tăng trưởng doanh số vẫn là mục tiêu."

Tuy nhiên, ông Lim tự tin dư cung chỉ là vấn đề tạm thời. Vì việc tiêu chuẩn vệ sinh trên toàn thế giới đang ngày một tăng sẽ thúc đẩy nhu cầu về găng tay cao su tăng theo.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.