Nhân sự mới: Tân bí thư Quận ủy Bình Thạnh là ai?

Ông Vũ Ngọc Tuất, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Thạnh nhận nhiệm vụ Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Sáng 9/11, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định điều động ông Vũ Ngọc Tuất, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Thạnh giữ chức Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Vũ Ngọc Tuất được điều động làm Bí thư thay bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh có quyết định nghỉ hưu từ đầu tháng 9/2018.

nhan su moi tan bi thu quan uy binh thanh la ai
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho ông Vũ Ngọc Tuất.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Vũ Ngọc Tuất bày tỏ niềm vui khi nhận được sự tín nhiệm của lãnh đạo TP, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của mình để cùng các thành viên trong Ban thường vụ Quận ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ của quận xác định trong nhiệm kỳ này.

“Tôi luôn xác định dù ở vị trí nào cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân cũng như sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ quận để có thể hoàn thành niệm vụ Thành ủy giao phó” - ông Tuất nói.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng với năng lực và kinh nghiệm hoạt động từ cơ sở, ông Vũ Ngọc Tuất sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới.

Ông Nhân mong muốn Đảng bộ, chính quyền quận Bình Thạnh tiếp tục đoàn kết, gắn bó để có nhiều sáng kiến đưa quận Bình Thạnh phát triển bền vững.

Ông Vũ Ngọc Tuất năm nay 49 tuổi, quê ở Nam Định. Ông có trình độ Thạc sĩ chính trị học, cử nhân luật, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, cao cấp lý luận chính trị. Ông được kết nap vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1992.

Ông Vũ Ngọc Tuất từng công tác tại khu phố, phường, quận ở lĩnh vực đoàn hội với các chức vụ Bí thư chi đoàn, Bí thư Quận đoàn.

Từ năm 2003-2005, ông là Bí thư Đảng bộ phường 11 (quận Bình Thạnh). Từ năm 2005-2007, ông là Trưởng phòng Văn hóa thông tin và Thể thao quận Bình Thạnh.

Từ đầu năm 2008 đến nay, ông Vũ Ngọc Tuất giữ các chức vụ: Phó Trưởng Ban tuyên giáo, Trưởng Ban tuyên giáo quận, Phó Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh phụ trách cơ sở Đảng.

Từ tháng 7/2015 đến nay, ông Tuất giữ chức Phó Bí thư thường trực Quận ủy quận Bình Thạnh. Ông cũng là Đại biểu HĐND TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

nhan su moi tan bi thu quan uy binh thanh la ai Lai Châu có tân nữ Bí thư Tỉnh ủy

Bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Bí thư ...

nhan su moi tan bi thu quan uy binh thanh la ai Tân Bí thư huyện Phú Quốc được bầu làm chủ tịch huyện

100% đại biểu đồng ý bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc đối với ông Đinh Khoa Toàn để ông này nhận ...

nhan su moi tan bi thu quan uy binh thanh la ai Phú Quốc có tân Bí thư Huyện ủy

Sau khi được miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ông Mai Văn Huỳnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang ...

chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.