Nhân viên Amazon tính kế chơi khăm tập đoàn để đi bầu cử

Nhiều công nhân làm việc tại nhà kho của tập đoàn thương mại điện tử Amazon nghĩ ra cách rất độc đáo để có thời gian bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay.

Một nhóm người lao động của Amazon đang kêu gọi mọi người hỗ trợ để phong tỏa nhiều nhà kho của tập đoàn vào dịp lễ hội hóa trang Halloween để buộc tập đoàn phải cho họ nghỉ một ngày để bỏ phiếu bầu tổng thống, theo Business Insider.

Họ viết trên trang Medium rằng mọi người có thể hỗ trợ họ bằng cách đậu xe ô tô ở lối vào của những nhà kho Amazon gần nhất. Sự hiện diện của những chiếc xe ở lối vào sẽ khiến các xe tải của Amazon không thể vào kho để lấy hàng. 

"Chúng tôi muốn các bạn (những người ủng hộ) chặn lối vào các nhà kho trong ít nhất 15 phút vào 11h sáng hôm 31/10", nhóm người lao động viết.

Nhân viên của 'vua thương mại điện tử' tính kế chơi khăm tập đoàn để đi bầu cử - Ảnh 1.

Gần 20.000 nhân viên kho của Amazon đã dương tính với Covid-19. (Ảnh: AP)

Hàng nghìn nhân viên của Amazon đã kí vào một đơn kiến nghị trong tháng 10 để yêu cầu tập đoàn cho họ nghỉ một ngày hưởng lương hoặc đổi giờ làm trong khoảng thời gian trước ngày bầu cử (3/11). Họ nói rằng công nhân ở nhà kho không thể nghỉ nổi một ngày vì nhiều người đã dùng hết số ngày phép trong năm để xử lí các vấn đề cá nhân liên quan tới đại dịch Covid-19.

"Amazon phải tạo điều kiện để nhân viên của họ có thời gian đi bỏ phiếu", nhóm nhân viên khẳng định.

Một người phát ngôn của Amazon nói trong một e-mail rằng tập đoàn đã cung cấp thông tin về cách thức yêu cầu nghỉ để bỏ phiếu, theo đó tập đoàn cho phép nhân viên nghỉ để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tuy nhiên, người phát ngôn không nói nhân viên có quyền hưởng lương khi nghỉ như vậy hay không.

Walmart, chuỗi bán lẻ lớn nhất thế giới, cho phép nhân viên nghỉ hưởng lương 3 giờ để bỏ phiếu bầu tổng thống nếu họ thông báo trước một ngày. Apple, Starbucks, Best Buy cũng trả lương cho nhân viên nếu họ nghỉ để bỏ phiếu.

Hiện tại Amazon thuê khoảng một triệu người trên toàn cầu. Tập đoàn của tỉ phú Jeff Bezos xác nhận rằng, tính tới ngày 1/10, họ đã phát hiện 19.816 nhân viên kho dương tính với Covid-19. Nhân viên nhà kho của Amazon đã đình công liên tục trong năm để yêu cầu Amazon chú trọng hoạt động bảo vệ sức khỏe của họ trong dịch Covid-19.

chọn
Savills: Giá thuê văn phòng tại Hà Nội từ nay đến 2026 sẽ tương đối ổn định
Giám đốc Savills Hà Nội nhận định trong bối cảnh dự báo tăng trưởng kinh tế và hiệu quả hoạt động của các nhóm ngành trong ba năm tới, giá thuê văn phòng tại Hà Nội sẽ tương đối ổn định.