Nhật Bản dự thảo thu thuế nhập cảnh đối với khách du lịch khi ghé thăm đảo Miyajima

Theo CNN đưa tin, nhằm bảo vệ môi trường và đối phó tình trạng quá tải, chính quyền địa phương tại đảo Miyajima đang xem xét thu thuế nhập cảnh đối với du khách khi đến tham quan.

Tọa lạc tại thành phố Hatsukaichi, tỉnh Hiroshima của Nhật Bản, đảo Miyajima được biết đến là một trong ba địa điểm đẹp nhất ở Nhật Bản.

du lich Nhat Ban (1)

(Ảnh: @visitjapanau).

Nằm trên đảo Miyajima, ngôi đền Itsukushima được công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1996 và là một trong những ngôi đền nổi tiếng nhất của "Xứ sở hoa anh đào". Cổng đền O-torii trên mặt biển là biểu tượng đặc trưng nhất của nơi đây. Nó có chiều cao 16,6 m và được dựng nên từ gỗ kusunoki tự nhiên. Sự tương phản giữa màu đỏ son của cổng và màu xanh đại dương mang đến vẻ đẹp hấp dẫn du khách. 

du lich Nhat Ban (7)

(Ảnh: @kyoko1903).

Chính quyền thành phố Hatsukaich đang xem xét áp thuế nhập cảnh 1 usd/du khách khi đến tham quan tại đảo Miyajima vào mùa xuân năm 2021. Phía chính quyền đã đưa ra ba hình thức thu thuế như sau: Tính phí cho mỗi du khách đi bằng phà, tăng thuế cho người điều kiển phà hoặc tính thuế trực tiếp cho du khách khi họ sử dụng các phương tiện trên đảo.

Kế hoạch thu thuế này đã được chính quyền thành phố đưa ra vào năm 2008 và năm 2015, nhưng cả hai lần đều không thực hiện được. Tuy nhiên, do số lượng khách du lịch tăng lên đều đặn đã khiến thành phố phải xem xét lại.

du lich Nhat Ban (4)

(Ảnh: @tatidellafiori).

Trong năm 2018, đã có khoảng 4,3 triệu người đến thăm hòn đảo tăng gần một triệu so với 10 năm trước. Thành phố ước tính sẽ cần khoảng 13,8 triệu usd trong 5 năm tới để xử lí chất thải, bảo vệ môi trường và cải thiện bến phà. 

Tính đến tháng 11, đảo Miyajima có dân số 1.555 người, giảm khoảng 20% trong thập kỉ qua. Hòn đảo này đang phải đối mặt với sự thiếu hụt doanh thu thuế. "Doanh thu của thành phố không tăng mặc dù số lượng khách du lịch tăng mạnh. Cần phải đảm bảo nguồn tài chính để tiếp tục duy trì chất lượng của đảo như một điểm du lịch",  ông Matsumoto - một quan chức cấp cao của thành phố cho biết.

Thành phố hi vọng thuế mới sẽ bù đắp thiếu hụt. Việc thu thuế nhập cảnh là 1 usd/người từ 4 triệu khách du lịch sẽ giúp đảo Miyajima kiếm được 4 triệu usd mỗi năm.

77400140_293021104952954_5589240438928422926_n

(Ảnh: @tete.de.viaje).

Đây không phải trường hợp đầu tiên ở Nhật Bản áp loại thuế này với du khách. Ở tỉnh Okinawa, 4 hòn đảo đã áp dụng thuế nhập cảnh. Tokashiki và Zamami ở quần đảo Kerama, nơi phổ biến các môn thể thao biển, nằm trong số đó. Họ thêm vào giá vé phà 1 usd/lần nhập cảnh. Làng Izena, với dân số khoảng 1.400 người là nơi đầu tiên ở Nhật Bản áp dụng mức thuế như vậy vào năm 2005.

Nhật Bản trải qua sự bùng nổ du lịch, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách nước ngoài trong nhiều năm qua và điều này khiến cho cơ sở hạ tầng dần đi xuống. Đường phố quá đông đúc, thiếu nhà vệ sinh, tiếng ồn, ô nhiễm chất thải và suy thoái môi trường, cùng nguy cơ tạo ra rắc rối giữa dân địa phương và du khách. Đặc biệt, số lượng du khách nước ngoài có thể sẽ tăng vọt khi Tokyo tổ chức Thế vận hội Olympic vào năm 2020.

75602174_2161163223985915_1762398806632849341_n

(Ảnh: @troysta747).

Không chỉ Nhật Bản, một số điểm đến nổi tiếng tại khu vực châu Á cũng đang xem xét việc thu thuế đối với khách du lịch để đối phó với tình trạng quá tải lượng khách tham quan và bảo vệ môi trường. 

Bali, một điểm du lịch nổi tiếng tại Indonesia, vào năm 2019 đã đưa ra thông tin đang xem xét thuế du lịch để giúp chi trả cho việc bảo vệ môi trường địa phương. Cũng tại Indonesia, đảo Komodo vẫn đang xây dựng một hệ thống để kiểm soát chặt chẽ số lượng người được phép đến hòn đảo và tính phí cho khách du lịch đến tham quan.

Bên cạnh châu Á, một số điểm du lịch tại châu Âu cũng áp dụng việc thu thuế du lịch. Vào tháng 9 năm 2019, Amsterdam đã bỏ phiếu tăng thuế khách sạn khoảng 3 usd/người/đêm. Điều này đã dẫn đến thuế du lịch tại đây cao nhất ở lục địa.

Hiện có nhiều tour du lịch Tết Nhật Bản 6 ngày 5 đêm xuất phát từ Hà Nội được các công ty, đơn vị lữ hành thiết kế trọn gói với mức giá dao động từ 32,9 triệu đồng đến 35,9 triệu đồng/tour.

Vietsense có giá 32 triệu 900 nghìn đồng.

Lữ hành Việt Nam có giá 33 triệu 990 nghìn đồng.

PYS Travel có giá 34 triệu 900 nghìn đồng.

Du lịch ANZ có giá 34 triệu 990 nghìn đồng.

Lạc Việt Travel có giá 35 triệu 900 nghìn đồng.

Giá tour chênh lệch phụ thuộc vào chất lượng nơi lưu trú, chất lượng và số lượng bữa ăn theo lịch trình, giá vé máy bay của từng hãng hàng không và các điểm tham quan trong chương trình tour.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.