Nhiều hộ dân ở phường Phú Đô, Nam Từ Liêm mất nước giữa những ngày tránh dịch Covid-19

Hai ngày gần đây, một số hộ dân ở phường Phú Đô, Nam Từ Liêm bị mất nước.

Phản ánh tới chúng tôi, một số hộ dân ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đã hai ngày qua, gia đình họ bị mất nước khiến sinh hoạt bị đảo lộn.

Nhiều hộ dân ở phường Phú Đô, Nam Từ Liêm mất nước giữa những ngày tránh dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Vòi nước mở hết mức vẫn không có nước chảy (Ảnh: Hoàng Huy).

Anh Q., sống tại tầng 3 một toà nhà 5 tầng, ở tổ 1, phường Phú Đô cho biết, từ sáng qua (28/3), anh thấy toà nhà bị mất nước. Do không được thông báo trước nên anh T. bị thiếu nước, sinh hoạt đảo lộn hai ngày nay. 

Khi liên hệ với chủ toà nhà (dùng cùng nguồn nước) thì được biết đây là tình trạng chung trong khu vực.

Liên quan đến vấn đề này, một nhân viên phụ trách địa bàn của Công ty CP Viwaco cho biết, đơn vị này cũng nhận được phản ánh tương tự từ một số hộ dân ở phường Phú Đô. 

Theo vị này, thực chất đây không phải cắt nước mà chỉ là nước chảy yếu. Lí do là vì, hiện nay đang trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, người dân ở nhà nhiều, nhu cầu sử dụng nước tăng cao hơn. Do đó, phía công ty nước sạch phải điều tiết để giảm áp lực cho đường ống nước. 

Nhiều hộ dân ở phường Phú Đô, Nam Từ Liêm mất nước giữa những ngày tránh dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Anh Q. đi xin nước sạch tích vào các chai nhỏ để có nước nấu ăn hàng ngày, hạn chế ra hàng quán để tránh dịch Covid-19 (Ảnh: Hoàng Huy).

Nhân viên này cho hay, với các hộ dân sử dụng nguồn nước trực tiếp dẫn từ đường ống nước sạch về và vòi nước ở vị trí thấp thì nước vẫn chảy, nếu ở vị trí cao khoảng 3 m thì sẽ khó do lượng nước chảy yếu. 

Vì vậy, vị này khuyên, về lâu dài, các hộ dân nên có bể ngầm, chuẩn bị máy bơm để bơm nước sử dụng cho các tầng cao trong những thời điểm như hiện nay.

chọn
ĐHĐCĐ Đạt Phương: Sẽ tái khởi động khu nghỉ dưỡng ở Quảng Nam, mảng kính siêu trắng sẽ mang về doanh thu từ quý II/2026
Theo ban lãnh đạo Đạt Phương, dự án Khu nghỉ dưỡng Bình Dương tại Thăng Bình, Quảng Nam sẽ được doanh nghiệp triển khai lại, dự kiến tháng 5 - tháng 6/2025 hoàn tất thủ tục. Nhà máy kính siêu trắng dự kiến có doanh thu từ quý II/2026, khoảng 1.200 - 1500 tỷ/năm và mất khoảng 6 năm để hoàn vốn.