Sài Gòn vắng lạ, thông thoáng dễ chịu trong ngày cuối tuần khi người dân hạn chế ra đường

Để phòng chống dịch bệnh Covid-19, người dân TP HCM hạn chế ra đường cũng như hàng quán dịch vụ cũng ngưng hoạt động khiến thành phố vắng vẻ, thông thoáng chưa từng thấy.
Sài Gòn vắng lạ, thông thoáng dễ chịu trong ngày cuối tuần khi người dân hạn chế ra đường - Ảnh 1.

Những ngày qua, tình hình dịch bệnh tại TP HCM diễn biến khá phức tạp khi có nhiều ca bệnh mới cùng hàng nghìn người phải cách li. Để đề phòng Covid-19, lãnh đạo TP HCM yêu cầu dừng nhiều tuyến xe buýt, xe khách giảm 60% số chuyến, các nhà hàng, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí tạm ngưng hoạt động, ngươi dân hạn chế ra đường. Điều này khiến những ngày qua đường phố rất thông thoáng, không nơi nào còn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Hai dướng di chuyển trên cầu Thủ Thiêm 1 (nối quận Bình Thạnh - quận 2) rất ít phương tiện lưu thông trong sáng sớm và giữa trưa. 

Sài Gòn vắng lạ, thông thoáng dễ chịu trong ngày cuối tuần khi người dân hạn chế ra đường - Ảnh 3.

Hai hướng xe qua hâm Thủ Thiêm (nối quận 1 - quận 2) cũng không còn tình trạng đông đúc như thường lệ. Đến hiện tại, TP HCM có 45 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 42 trường hợp được xác định từ ngày 9/3/2020 đến 29/3; 9.260 trường hợp cách li tại các khu cách li tập trung.

Sài Gòn vắng lạ, thông thoáng dễ chịu trong ngày cuối tuần khi người dân hạn chế ra đường - Ảnh 4.

Trục đường Bắc - Nam Thủ Thiêm (quận 2, nay là đường Nguyễn Cơ Thạch) nối từ đại lộ Mai Chí Thọ qua Nguyễn Hữu Cảnh thông thoáng đến lạ kì

Sài Gòn vắng lạ, thông thoáng dễ chịu trong ngày cuối tuần khi người dân hạn chế ra đường - Ảnh 5.

Lác đác vài phương tiện đi trên trục đường Bắc - Nam Thủ Thiêm. Lãnh đạo UBND TP HCM đề nghị người dân nên ở nhà, hạn chế di chuyển nếu không cần thiết để chung tay cùng TP phòng chống đại dịch.

Sài Gòn vắng lạ, thông thoáng dễ chịu trong ngày cuối tuần khi người dân hạn chế ra đường - Ảnh 6.

Đường Tôn Đức Thắng (quận 1) qua công trường cầu Thủ Thiêm 2 những ngày qua cũng di chuyển dễ dàng, khác xa với hình ảnh ùn tắc khi né tránh công trường thi công.

Sài Gòn vắng lạ, thông thoáng dễ chịu trong ngày cuối tuần khi người dân hạn chế ra đường - Ảnh 7.

Hai hướng lưu thông trên đường Quốc lộ 13 nối đại lộ Phạm Văn Đồng vào bến xe Miền Đông cũng không còn cảnh xe nhích từng chút trong giờ cao điểm vì TP HCM yêu cầu giảm 60% số chuyến.

Sài Gòn vắng lạ, thông thoáng dễ chịu trong ngày cuối tuần khi người dân hạn chế ra đường - Ảnh 8.

Vỉa hè quanh trung tâm thương mại Diamond Plaza và công viên 30 Tháng 4 đối diện cũng không có người đến dạo mát hay uống cà phê bệt.

Sài Gòn vắng lạ, thông thoáng dễ chịu trong ngày cuối tuần khi người dân hạn chế ra đường - Ảnh 9.

Đường Lê Thánh Tôn qua tòa nhà trụ sở UBND TP HCM và phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng vắng cả người dân và du khách đến dạo chơi

Sài Gòn vắng lạ, thông thoáng dễ chịu trong ngày cuối tuần khi người dân hạn chế ra đường - Ảnh 10.

Đường Trần Não rộng thênh thang

Sài Gòn vắng lạ, thông thoáng dễ chịu trong ngày cuối tuần khi người dân hạn chế ra đường - Ảnh 11.

Công viên trường nhà thờ Đức Bà trong sự yên bình buổi sáng.

Sài Gòn vắng lạ, thông thoáng dễ chịu trong ngày cuối tuần khi người dân hạn chế ra đường - Ảnh 12.

Đường sách Nguyễn Văn Bình cũng thiếu người lai vãng

Phòng chờ chuyến bay cùng khu vực kiểm tra an ninh ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất nhiều thời điểm vắng vẻ hành khách.

Sài Gòn vắng lạ, thông thoáng dễ chịu trong ngày cuối tuần khi người dân hạn chế ra đường - Ảnh 14.

Quốc lộ 1A qua khu vực khu du lịch Suối Tiên và bến xe Miền Đông mới những ngày qua không còn cảnh ùn tắc.