Nhiều người 'ngậm quả đắng' vì tin lời người lạ qua điện thoại

Vì tin lời người lạ qua điện thoại, nhiều người dân đã bỏ ra khoản tiền khá lớn nhưng mua phải hàng hóa không như ý, không nhãn mác... 
 

Mất tiền triệu nhận hàng không nhãn mác

nhieu nguoi ngam qua dang vi tin loi nguoi la qua dien thoai
Bộ sản phẩm được cho là không rõ nguồn gốc xuất xứ mà anh Thương mua với giá 1,9 triệu đồng. Ảnh: T.A.

Thời gian gần đây, nhiều người dân tại Đắk Lắk nhận được một số cuộc gọi từ số điện thoại lạ thông báo là khách hàng may mắn trúng thưởng hoặc mua hàng “xịn” với giá rẻ.

Do thiếu hiểu biết nên nhiều người tin tưởng bỏ ra khoản tiền lớn để mua hàng. Tuy nhiên, đây hầu hết là những hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Như trường hợp của anh Vũ Duy Thương (ngụ thôn 4, xã Hoà Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) là một ví dụ.

Anh Thương cho hay, vào tháng 4/2017, anh bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ người lạ. Người này tự xưng là nhân viên của một công ty và nói rằng công ty mới khai trương nên có chương trình khuyến mãi “khủng” cho người nhận được cuộc gọi này.

“Người này nói khách hàng nhận được cuộc gọi sẽ nhận được 1 triệu đồng sau khi mua một bộ sản phẩm 6 món, gồm: 1 máy rửa mặt KES, 1 bộ dưỡng da KES, 2 chiếc đồng hồ nam nữ Twins, 1 tẩu thuốc lá, 1 chai đắp mặt nạ bùn Gleso và 1 tuýp trắng da Gleso với tổng giá trị 2,9 triệu đồng. Trừ đi 1 triệu đồng được tặng, tôi chỉ phải trả 1,9 triệu đồng”, anh Thương nói.

Mặc dù anh Thương ra sức từ chối, nhưng người này vẫn nài nỉ và khẳng định đây là hàng chính hãng 100% từ Mỹ mang về, nếu nhận hàng không đúng theo cam kết sẽ được đổi trả trong vòng một tuần.

Sau một hồi được thuyết phục, anh Thương cũng chấp nhận lời đề nghị trên. Một vài hôm sau anh Thương nhận được số hàng trên, nhưng khi mở ra sản phẩm không có tem mác, mã vạch nên yêu cầu trả lại.

Tuy nhiên, nhân viên bưu điện cho biết, nếu muốn trả lại anh Thương phải liên lạc cho nơi bán hàng, nếu bên đó đồng ý trả tiền thì bưu điện mới hoàn lại tiền cho khách.

“Sau đó tôi gọi cho Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Điện tử V.P. có địa chỉ tại TP Hồ Chí Minh (đơn vị cung cấp sản phẩm) thì nhận được câu trả lời rằng đây chỉ là công ty dịch vụ, muốn đổi trả sản phẩm thì liên hệ với người tư vấn.

Tôi gọi đến người tư vấn thì người này một mực cho rằng đã tư vấn đúng và không cho đổi trả hàng như cam kết trước đó”, anh Thương bức xúc nói.

Mất tiền, lại nhận phải hàng nghi là “rởm”, anh Thương đành ngậm ngùi cầm lô hàng trên và chia sẻ lên các cộng đồng mạng để người dân cảnh giác.

Bỗng dưng được thông báo trúng thưởng

nhieu nguoi ngam qua dang vi tin loi nguoi la qua dien thoai
Chiếc điện thoại QMobile JS7 mà anh Quốc nhận được sau khi trả thêm 3,5 triệu đồng để mua Samsung Galaxy S7. Ảnh: T.A.

Không chỉ lừa để bán hàng giảm giả, nhiều người dân còn “dính bẫy” trúng được phần quà lớn, nhưng nếu muốn nhận phải nộp thêm tiền vào để nhận sản phẩm tương ứng.

Anh Phạm Đắc Quốc (xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) đã nhận được cuộc gọi của một người phụ nữ tên Tr., xưng là nhân viên của Trung tâm Bưu chính viễn thông (TP HCM) gọi điện đến từ số điện thoại 08386156xx thông báo rằng anh may mắn là khách hàng trúng thưởng.

Theo anh Quốc, người tên Tr. này nói, anh nhận được phần quà trị giá 5 triệu đồng từ chương trình quay số trúng thưởng công ty.

“Tôi hỏi có lấy được tiền không thì người này nói chỉ được nhận phần quà tương ứng chứ không được lấy tiền mặt.

Cô này nói, theo thể lệ của công ty, nếu tôi muốn nhận thưởng đồng hồ thì phải đóng thêm 600 ngàn đồng, nhận điện thoại OPPO thì đóng thêm 2,5 triệu đồng, còn nếu muốn nhận điện thoại Samsung Galaxy S7 thì phải đóng thêm 3,5 triệu đồng”, anh Quốc cho biết.

Sau đó, anh Quốc đã đồng ý nhận điện thoại Samsung Galaxy S7 và đóng thêm 3,5 triệu đồng.

Khi nhận bưu phẩm từ Công ty T.T. (ở TP HCM) gửi đến thì điện thoại anh Quốc nhận được là điện thoại QMobile JS7 chứ không phải điện thoại Samsung Galaxy S7.

Mặc dù liên lạc nhiều lần đến số điện thoại 08386156xx thì nhân viên ở đây hứa hẹn 2 ngày sau sẽ giải quyết cho anh, nhưng đến bây giờ vẫn “bặt vô âm tín”.

Theo phản ánh của anh Quốc, chúng tôi đã liên lạc vào số điện thoại nói trên nhưng tại đây nhân viên chỉ trả lời: “Báo chí thì cứ đăng bài thôi chứ có quyền gì mà gọi tới chúng tôi để yêu cầu cung cấp thông tin...”.

Trao đổi qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Thu Vân, Giám đốc Bưu điện TP HCM khẳng định, hiện tại Bưu điện và VNPT TP HCM đều không sử dụng số điện thoại 08386156xx. Bên cạnh đó, bưu điện cũng không có các chương trình quay số trúng thưởng.

“Số điện thoại trên tự xưng là Công ty Bưu chính Viễn thông có thể là mạo danh”, bà Vân thông tin.

Cũng theo bà Vân, nếu nhận được các cuộc gọi thông báo trúng thưởng thì khách hàng cần đề cao cảnh giác để tránh bị lừa mua hàng giả và mất tiền oan uổng.

nhieu nguoi ngam qua dang vi tin loi nguoi la qua dien thoai Giả danh Giám đốc công ty xổ số để lừa đảo tiền tỷ

Sử dụng chiêu trò giả danh cán bộ của một Công ty Xổ số rồi hứa hẹn đưa cho bị hại tiền và biết trước ...

nhieu nguoi ngam qua dang vi tin loi nguoi la qua dien thoai Cảnh sát vào cuộc vụ mất 2 tỷ đồng sau cuộc điện thoại

Bị nhóm lừa đảo giả danh cảnh sát cáo buộc liên quan đến đường dây tội phạm, bà Oanh vội rút tiền tiết kiệm, chuyển ...

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030
Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.