Nhiều vi phạm đất đai tại Khu kinh tế Dung Quất

Tại các trục đường chính trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất đang diễn ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai nghiêm trọng. Người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng nhà ở trên đất trồng rừng sản xuất, đất nông nghiệp,...

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh này xem xét, chỉ đạo xử lý việc vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất.

Theo công văn, Sở Xây dựng đã phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn và UBND các xã: Bình Chánh, Bình Đông, Bình Trị, Bình Hòa tổ chức kiểm tra trật tự xây dựng tại một số trục đường chính trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất.

Vi phạm đất đai nghiêm trọng tại Khu kinh tế Dung Quất - Ảnh 1.

Tuyến đường Võ Văn Kiệt, Khu kinh tế Dung Quất. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi).

Kết quả kiểm tra cho thấy, tại các trục đường chính trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất đang diễn ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai nghiêm trọng. 

Cụ thể, người dân lấn chiếm đất đường bộ dọc các trục đường chính trong Khu Kinh tế Dung Quất (đường Trì Bình - Cảng Dung Quất, đường số 3 Khu công nghiệp phía Tây Dung Quất, đường trục chính Bắc - Nam Khu đô thị mới Vạn Tường, đường Võ Văn Kiệt (QL24C),...), đổ đất san lấp mặt bằng để xây dựng quán bán hàng ăn và dịch vụ giải khát; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng nhà ở gồm nhà kiên cố và nhà lắp ghép trên đất trồng rừng sản xuất, đất nông nghiệp đang diễn ra khá phức tạp. 

Có một số trường hợp đã được Chủ tịch UBND xã xử lý vi phạm hành chính nhưng đối tượng vi phạm mới chỉ chấp hành việc nộp phạt bằng tiền, còn việc khắc phục hậu quả trả lại tình trạng đất như ban đầu đối tượng vẫn chưa chấp hành.

Trước tình trạng trên, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản giao Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo UBND các xã trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh tiến hành kiểm tra, lập thủ tục xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Trường hợp khó khăn, vướng mắc, vượt quá thẩm quyền, UBND các xã có trách nhiệm báo cáo UBND huyện Bình Sơn để xem xét, xử lý theo quy định.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Chuyên gia: Trục đại lộ cảnh quan không phải mục tiêu duy nhất khi điều chỉnh quy hoạch phân khu sông Hồng
Theo GS.TS Trần Đức Nhiệm, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một dự án thành phần trong tổng thể quy hoạch, không phải mục tiêu duy nhất của việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Tầm nhìn của quy hoạch phải lớn hơn một dự án, hướng tới xây dựng một Hà Nội phát triển bền vững.