Những bóng hồng mới nổi tại các đế chế địa ốc tỷ USD

Năm 2021, bên cạnh những cái tên quen thuộc như Chủ tịch HĐQT Vinhomes Nguyễn Diệu Linh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga, CEO Sungroup Bùi Thị Thanh Hương..., giới lãnh đạo nữ cấp cao tại các doanh nghiệp địa ốc vốn hoá tỷ USD trên thị trường ghi nhận các gương mặt mới.

Trong cuộc đua của những doanh nghiệp địa ốc trên thương trường ngày càng nhiều sự xuất hiện của phái nữ nắm giữ các vị trí chủ chốt. 

Bên cạnh những cái tên quen thuộc nhiều năm qua như Chủ tịch HĐQT Vinhomes Nguyễn Diệu Linh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Sovico Nguyễn Thị Phương Thảo hay CEO Sungroup Bùi Thị Thanh Hương..., sự chú ý của giới doanh nghiệp năm 2021 còn đặt lên ba vị tân nữ lãnh đạo góp mặt tại những công ty bất động sản vốn hoá tỷ USD.

Thành viên nữ duy nhất trong HĐQT Thaiholdings 

Những bóng hồng mới nổi tại các đế chế địa ốc tỷ USD - Ảnh 1.

Nguồn: Thaiholdings.

Đầu tiên phải kể đến bà Trần Thị Thanh Giang hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 của CTCP Thaiholdings (mã chứng khoán: THD). 

Bà Giang vừa được bổ nhiệm vào vị trí này từ tháng 5 vừa qua, ngay trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của doanh nghiệp cùng với hai tân thành viên khác là ông Nguyễn Văn Dũng và ông Vũ Ngọc Định. Bà Giang cũng là thành viên nữ duy nhất trong HĐQT của Thaiholdings.

Trước Thaiholdings, bà từng có thời gian công tác tại Ban kinh doanh Tập đoàn Sungroup (giai đoạn năm 2013 – 2015) và Ban kinh doanh Tập đoàn Vingroup (giai đoạn năm 2015 - 2021).

Hiện nay, trên thị trường chứng khoán, vốn hóa của Thaiholdings đã vượt mức 3,5 tỷ USD. Đây là doanh nghiệp từng dưới sự lãnh đạo của “bầu” Thụy, được biết đến qua các dự án lớn tại trung tâm Hà Nội vào năm 2019. 

Cụ thể, công ty từng chi 284 tỷ đồng để mua cổ phần của CTCP Tôn Đản Hà Nội - đơn vị sở hữu Thaiholdings Tower hay chi 365 tỷ đồng mua phần vốn góp của CTCP Du lịch Kim Liên (Kim Liên Tourism) - đơn vị sở hữu Khách sạn Kim Liên với quy mô 3,5 ha.

Năm nay, Thaiholdings cũng đưa ra kế hoạch mua thêm cổ phần để nâng sở hữu lên sát 100% vốn tại Tập đoàn Thaigroup, doanh nghiệp từng là công ty mẹ của Thaiholdings trước khi thoái vốn hồi tháng 4/2019. 

Đồng thời, công ty dự kiến mua 100% cổ phần tại CTCP Enclave Phú Quốc - đơn vị sở hữu dự án Khu nghỉ dưỡng Enclave Phú Quốc tại Hòn Thơm (quy mô 200 ha, tổng mức đầu tư ban đầu 9.810 tỷ đồng).

Công ty cũng đang triển khai các dự án ở quận Đống Đa, Hà Nội như dự án Cát Linh, dự án Kim Liên hay một dự án ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Hai nữ tướng đứng sau nhóm doanh nghiệp tỷ USD "họ Sunshine"

Những bóng hồng mới nổi tại các đế chế địa ốc tỷ USD - Ảnh 2.

Nguồn: Sunshine Group.

Năm 2021, nhóm doanh nghiệp trong hệ sinh thái Tập đoàn Sunshine thu hút sự quan tâm của giới đầu tư khi hai tân binh sàn chứng khoán là CTCP Phát triển Sunshine Homes (mã chứng khoán: SSH) và CTCP Tập đoàn KSFinance (mã chứng khoán: KSF) lần lượt đạt vốn hoá tỷ USD.

Theo đó, biến động nhân sự tại các doanh nghiệp nhóm Sunshine cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Tháng 6 vừa qua, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã được chính thức bổ nhiệm vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại đây. 

Sunshine Homes là thành viên phụ trách mảng bất động sản của tập đoàn đa ngành Sunshine Group. Tính đến tháng 8 năm nay, công ty đã và đang triển khai 4 dự án với tổng mức đầu tư 35.100 tỷ đồng, bao gồm Sunshine Diamond (quận 7), Sunshine Wonder Villas (Tây Hồ), Sunshine City Hà Nội (Tây Hồ) và Sunshine Center (Nam Từ Liêm).

Công ty cũng đang chuẩn bị ra mắt gần 20 trong tổng số hơn 30 dự án với quy mô gần 15.000 sản phẩm ở phân khúc thấp tầng và cao tầng, tổng giá trị hơn 300.000 tỷ đồng.

Bên cạnh Sunshines Homes, bà Hạnh còn là thành viên HĐQT CTCP Chúng khoán KS (KS Securities) trong đợt thay máu ban lãnh đạo doanh nghiệp vào ngày 24/2, trước khi nhậm chức Chủ tịch HĐQT vào tháng 5 sau đó.

Cùng với bà Hạnh, bà Đỗ Thị Định được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng quản trị Sunshine Homes hồi tháng 6 vừa qua, trước đó bà đã được bổ nhiệm lên Tổng Giám đốc công ty vào năm ngoái. 

Bên cạnh đó, bà Định còn đứng tên pháp luật và giữ chức Tổng Giám đốc của CTCP Tập đoàn KSFinance (mã chứng khoán: KSF), một đơn vị khác thuộc hệ sinh thái của Sunshine Group. Gần đây, công ty này đã chính thức niêm yết cổ phiếu lên sàn HNX và chỉ mất 9 ngày để đưa giá trị vốn hóa thị trường vượt 1 tỷ USD. 

Bên cạnh lĩnh vực hoạt động là đầu tư và phát triển dự án bất động sản với định hướng  hoạt động M&A các dự án có quỹ đất sạch, KSFinance còn mở rộng lĩnh vực hoạt động sang mảng Tài chính – Công nghệ với chiến lược trọng tâm là phát triển các dự án bất động sản thương mại, văn phòng theo mô hình các Trung tâm tài chính 4.0.

Hiện KSFinance đang nắm trong tay các dự án Sunshine City Sài Gòn (mức đầu tư 13.500 tỷ đồng), Sunshine Golden River (mức đầu tư 2.300 tỷ đồng), Sunshine Crystal River (mức đầu tư dự kiến 3.295 tỷ đồng) hay Sân golf Hòn Rơm (mức đầu tư dự kiến 549 tỷ đồng)...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.