Những người có thêm hàng tỉ USD sau khi Uber IPO

10 năm qua, Uber đã huy động được số vốn khổng lồ từ các nhà đầu tư để nhanh chóng có mặt ở các thành phố trên khắp thế giới. Giờ đây, một số nhà đầu tư và đội ngũ sáng lập doanh nghiệp này có thể kiếm thêm hàng tỉ USD sau khi Uber vừa trở thành một công ty đại chúng.

Cổ phiếu Uber IPO với giá 45 USD giúp startup này đạt giá trị 82 tỉ USD. Trong đợt IPO này, Uber đã huy động được 8,1 tỉ USD và là một trong những đợt chào bán ra công chúng lớn nhất tại Mỹ từ trước tới nay.

Với mức giá IPO trên, Uber sẽ tạo ra một nhóm người giàu mới trong lĩnh vực công nghệ. Travis Kalanick, đồng sáng lập và cựu CEO Uber đang sở hữu 8,6% cổ phần, trị giá khoảng 5,3 tỉ USD.

Những người có thêm hàng tỉ USD sau khi Uber IPO - Ảnh 1.

Travis Kalanick - đồng sáng lập, cựu CEO Uber. (Ảnh: LATimes).

Cổ phần startup này có giá trị khoảng 3,7 tỉ USD. Camp là người thường đưa ra các ý tưởng cho ứng dụng đi chung xe này. CEO đầu tiên của Uber - Ryan Graves cũng sở hữu một số cổ phần trị giá 1,5 tỉ USD.

Sau khi từ chức CEO Uber, Kalanick đã ra mắt quỹ đầu tư "10100" để rót vốn vào các lĩnh vực bất động sản, thương mại và đổi mới sáng tạo tại Trung Quốc, Ấn Độ. Hiện ông vẫn trong hội đồng quản trị của Uber.

Ngoài các cá nhân, các doanh nghiệp như Alphabet – công ty mẹ của Google cũng sở hữu khối cổ phần trị giá khoảng 3,2 tỉ USD của Uber. Alphabet cũng là một nhà đầu tư của Lyft – đối thủ chính của Uber tại Mỹ.

SoftBank là nhà đầu tư lớn nhất của Uber khi sở hữu 16,3% cổ phần. Với mức giá IPO trên, số cổ phần này trị giá 10 tỉ USD.


chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.