Những quán ăn miễn phí sang chảnh dành cho nhân viên Google, Facebook, Apple…

Nhiều gã khổng lồ công nghệ ở Thung lũng Silicon đã đưa việc ăn uống tại công sở lên một tầm cao mới, với các nhà hàng theo chủ đề, thực đơn sang chảnh và thiết kế bắt mắt. Và tại nhiều công ty, tất cả bữa ăn này đều miễn phí.

    1. Google

Gã khổng lồ tìm kiếm Internet đã đặt trụ sở Googleplex ở Mountain View (California, Mỹ) với một loạt các nhà hàng miễn phí, được thiết kế để phục vụ mọi khẩu vị, phù hợp với chế độ ăn uống và thời gian trong ngày (bữa sáng, bữa trưa, bữa tối).

Ảnh 1

Một trong nhiều nhà ăn tại Googleplex. (Ảnh: Business Insider).

Ý thức về sức khỏe là tâm điểm của công ty công nghệ. Theo một nhân viên tại Google, đồ uống không calo luôn có sẵn trong các quán cà phê và được đặt trong tầm mắt. Đồ uống có lượng calo cao hơn được đặt phía sau kính mờ.

Các quán ăn vặt tại Google được gọi là "bếp siêu nhỏ" và được đặt một cách có mục đích giữa các nhóm thức ăn riêng biệt, để khuyến khích người dùng có sự chọn lọc giữa các nhóm.

Ảnh 2

"Bếp siêu nhỏ" tại Google với các loại đồ ăn vặt. (Ảnh: Quora).

    2. Facebook

Gã khổng lồ truyền thông xã hội cung cấp cho nhân viên thực phẩm miễn phí không giới hạn với các lựa chọn thứ vị. Nhiều quán ăn tự phục vụ trong khuôn viên tại trụ sở Menlo Park (California, Mỹ) giống như các nhà hàng chuyên biệt, từ các quán thịt nướng, quán bánh mì kẹp đến quầy sinh tố, cửa hàng kem.

Ảnh 3

Một trong những quán ăn trong khuôn viên của Facebook. (Ảnh: Business Insider).

Tuy nhiên, một nhân viên tại Menlo Park chia sẻ rằng những suất ăn này cũng có mặt trái. Người này nêu ngắn gọn: "ưu điểm: thực phẩm miễn phí; khuyết điểm: có chất béo".

Ảnh 4

Rất nhiều món ăn ngon mắt được phục vụ tại nhà hàng của Facebook. (Ảnh: Huffpost).

    3. Apple

Apple là một trong những gã khổng lồ công nghệ không cung cấp đồ ăn miễn phí cho nhân viên (ngoại trừ bữa tối miễn phí cho các thành viên nhóm iOS hoặc OSX) nhưng có nhiều quán cà phê được trợ cấp.

Trụ sở chính của Apple tại Cupertino (California, Mỹ) có một quán cà phê cao 4 tầng với sức chứa lên đến 4.000 nhân viên. Thực đơn ở đây khá phong phú. Nhân viên có thể chọn một món burrito, salad, mì ống hoặc pizza tùy thích, và một li nước ép trái cây.

2011-09-27-TapasBar

Quán cà phê nội bộ của Apple có nhiều món ăn nhẹ. (Ảnh: Huff Post).

Các quán cà phê trợ cấp mọi thứ và cho phép nhân viên thanh toán bằng việc khấu trừ tiền lương. Điều này có nghĩa là mặc dù không có bữa ăn miễn phí, nhân viên vẫn có thể được Apple hỗ trợ giảm thuế trên từng món ăn.

    4. Instagram

Instagram cung cấp một món ăn miễn phí cho nhân viên tại trụ sở ở thành phố New York: nước trái cây và gelato không giới hạn.

Quầy tráng miệng trong nhà của công ty, Frozen Palm, phục vụ 18 hương vị sinh tố và nước ép, được làm theo đơn đặt hàng. Chúng thậm chí có những cái tên được lấy cảm hứng từ các bộ lọc Instagram như Gingham, X-Pro II…

Ảnh 5

Quầy tráng miệng Frozen Palm chuyên phục vụ thức uống miễn phí cho nhân viên. (Ảnh: Business Insider).

Ngoài những món ngọt, Instagram có một quầy bar mang tên Thirsty Flamingo, nơi nhân viên có thể tự phục vụ bia, rượu và cocktail. Ngoài ra, tại đây còn có một nhà bếp chuyên phục vụ đồ ăn nhẹ, ngũ cốc và đồ uống miễn phí.

    5. Pinterest

Nhân viên của Pinterest được cung cấp bữa sáng, bữa trưa và bữa tối miễn phí mỗi ngày. Mạng xã hội này còn tạo ra "giờ hạnh phúc" do công ty tự tổ chức vào mỗi thứ Sáu hằng tuần.

Ảnh 6

Quán cà phê Point trong sảnh trụ sở San Francisto của Pinterest. (Ảnh: Business Insider).

Nhân viên cũng có quyền ghé quán cà phê The Point ở sảnh của trụ sở San Francisto. Ở đây phục vụ trà, cà phê và bánh sandwich, nhưng không nằm trong suất ăn miễn phí của nhân viên. 

Quán cà phê này cũng mở cửa cho mọi người không phải nhân viên công ty vào thưởng thức

    6. Twitter

Trụ sở chính của Twitter tại San Francisto cung cấp cho nhân viên bữa sáng và bữa trưa miễn phí. Có rất nhiều lựa chọn mới và đồ ăn nhẹ được phục vụ ở mỗi tầng. Thực đơn được chia thành nhiều loại món ăn khác nhau với những hashtags như #comfort, #meatzone, #easurefood…

Ảnh 8

Quầy ăn uống với hashtag #comfort. (Ảnh: Glassdoor).

    7. Dropbox

Một nhân viên của Dropbox đã nói trên Glassdoor: "Cửa hàng Tuck thực sự là điểm nổi bật khi làm việc tại Dropbox". Cửa hàng Tuck là quán cà phê nội bộ của công ty có đầu bếp đến từ các nhà hàng gắn sao Michelin, danh hiệu được ví như Grammy của nền ẩm thực.

Nhân viên ở đây được ăn sáng, trưa và tối miễn phí. Tất cả nguyên liệu chế biến món ăn chủ yếu có nguồn gốc từ địa phương và quán cà phê của công ty thậm chí còn tự làm kem.

Ảnh 10

Đầu bếp tại Tuck Shop đến từ các nhà hàng gắn sao Michelin. (Ảnh: Dropbox).