Những siêu dự án tại 'thành phố đảo' Phú Quốc

Phú Quốc đang phấn đấu giành vị thế là thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, nhờ vị trí thuận lợi và các đại dự án có qui mô hàng trăm hecta.

Khu phức hợp Bãi Trường 

Theo báo Thanh Niên, Bãi Trường nằm ngay Dương Đông, cách sân bay Phú Quốc 10 phút chạy xe. Đây là nơi có đường bờ biển dài nhất, trải dài 20 km từ Dinh Cậu đến Khóe Tàu Rũ, về phía Tây Nam đảo. Phú Quốc đã chọn qui hoạch Bãi Trường thành trung tâm mới, nhờ vị trí thuận lợi và những dự án hạ tầng và BĐS đã được đầu tư qui mô lớn. 

Bãi Trường hiện sở hữu loạt biệt thự nghỉ dưỡng, boutique hotels, công viên nước hiện đại, có khả năng đáp ứng nhu cầu du lịch tăng mạnh. Điển hình như Palm Garden Phú Quốc, Phú Quốc Marina Square, Phú Quốc Water Front, Wyndham Garden Phú Quốc… 

Nếu Khu phức hợp Bãi Trường trở thành đô thị trung tâm, nhiều vấn đề còn tồn động trước đây về hệ thống dịch vụ nhà hàng, khách sạn của du lịch Đảo Ngọc sẽ có hướng giải quyết.

Những siêu dự án tại 'thành phố đảo' Phú Quốc - Ảnh 1.

Phú Quốc Marina Square gồm 199 căn villa theo mô hình boutique hotel kết hợp shophouse. Dự án là nằm cạnh con đường huyết mạch của Bãi Trường với lộ giới 68m và nằm phía sau 2 dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Regent Phú Quốc 6 sao và InterContinental Phú Quốc Long Beach Resort 5 sao. (Ảnh: Địa ốc PQR).

Những siêu dự án tại 'thành phố đảo' Phú Quốc - Ảnh 2.

Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort Phú Quốc có diện tích khoảng 132 ha, gồm nhiều loại sản phẩm, như: du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, khách sạn.

Dự án quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ

Chiều 7/8, UBND huyện Phú Quốc công bố quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt đồ án qui hoạch chi tiết quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ tại thị trấn Dương Đông, với qui mô 8,29 ha, theo Zing.

Quảng trường có sức chứa 20.000 người, xây dựng ở khu vực sân bay cũ. Đây là nơi đặt tượng đài Bác Hồ, có các yếu tố về chính trị, văn hóa, du lịch và sinh hoạt cộng đồng…

Những siêu dự án tại 'thành phố đảo' Phú Quốc - Ảnh 3.

Phối cảnh quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ ở Phú Quốc. (Ảnh: Hoàng Trung/Thanh Niên).

Dự án có tổng kinh phí đầu tư khoảng 353 tỉ đồng, dự kiến triển khai vào năm 2021.

Đây được xem là một bước ngoặt mới của Phú Quốc vì khu vực này sẽ trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn với du khách khi đặt chân đến TP đảo tương lai.

Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc

Thông tin từ website Vinpearl, Vinpearl Phú Quốc tọa lạc tại Bãi Dài với qui mô hơn 300 ha. 4 dự án thuộc tổ hợp, gồm: Vinpearl Phú Quốc Resort & Villas (Vinpearl Phú Quốc 1), Vinpearl Phú Quốc Resort & Golf (Vinpearl Phú Quốc 2), Vinpearl Phú Quốc Villas (Vinpearl Phú Quốc 3), Vinpearl Paradise Villas (Vinpearl Phú Quốc 4).

Những siêu dự án tại 'thành phố đảo' Phú Quốc - Ảnh 4.

Tổ hợp du lịch giải trí Vinpearl Phú Quốc bao gồm khu khách sạn 5 sao, khu biệt thự, khu vui chơi giải trí và khu sân golf 27 lỗ. (Ảnh: Vinpearl).

Khu khách sạn gồm 2 khối nhà cao 7 tầng thiết kế theo hình vòng cung ôm lấy khu bể bơi có diện tích 5.000m2 và khu biệt thự gồm 30 căn. Khách sạn này cung cấp khoảng 750 phòng, có thể đón tối đa lên đến 2.000 lượt khách lưu trú.

Ngoài ra, Vinpearl Resort Phú Quốc còn sở hữu hệ thống phòng hội nghị có diện tích trên 1.500m2, có sức chứa hơn 1.000 người.

Khu vui chơi giải trí Vinpearl Land có quy mô 170.000m2, sức chứa 3.000 khách du lịch. Sân golf tại Vinpearl Phú Quốc gồm 27 lỗ, trải dài trên diện tích 100ha, được bố trí trong không gian mở. Ngoài ra, Vinpearl Phú Quốc còn tích hợp hệ thống hồ bơi rộng 5.000m2.

Grand World Phú Quốc

Một siêu dự án khác là Grand World Phú Quốc do Công ty New Vision và cổ đông chiến lược Vinpearl triển khai, với qui mô 85,1 ha tại Bãi Dài, Gành Dầu.

Dự án được xây dựng từ năm 2015, theo hình thức tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp bao gồm biệt thự, condotel, nhà nghỉ một tầng hay khách sạn nghỉ dưỡng… Dự kiến, Grand World Phú Quốc sẽ sở hữu 1.000 shophouse, 10.000 căn condotel, cùng với các tiện ích nội khu như phố chợ, phố đi bộ, công viên, khu lễ hội và hệ thống spa,...

Grand World Phú Quốc chính thức đưa vào hoạt động từ 24/12 năm nay.

Những siêu dự án tại 'thành phố đảo' Phú Quốc - Ảnh 5.

Ảnh phối cảnh tổng thể Grand World Phú Quốc. (Ảnh: Condotel Phú Quốc).

Những siêu dự án tại 'thành phố đảo' Phú Quốc - Ảnh 6.

Dãy Shophouse Sanghai và ba cây cầu bắc qua sông đã hoàn thiện. (Ảnh: Condotel Phú Quốc).

Các công trình du lịch lớn tại khu Nam đảo

Những siêu dự án tại 'thành phố đảo' Phú Quốc - Ảnh 7.

Tọa lạc tại mũi Ông Đội phía Nam Phú Quốc, Premier Village Phú Quốc có qui mô 73 ha do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Resort bao gồm quần thể các căn biêt thự biển nghỉ dưỡng cao cấp. Đây là khu nghỉ dưỡng thứ hai mang thương hiệu Premier Village mà Sun Group đang phát triển tại các điểm đến du lịch giàu tiềm năng khắp Việt Nam như Đà Nẵng, Phú Quốc, Hạ Long… (Ảnh: Sun Group).

Những siêu dự án tại 'thành phố đảo' Phú Quốc - Ảnh 8.

La Veranda Villas Bãi Sao là khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp có diện tích 18, 9ha, có khả năng phục vụ cho khoảng 2.000 khách/ngày. (Ảnh: Vnrep).

Những siêu dự án tại 'thành phố đảo' Phú Quốc - Ảnh 9.

Tổ hợp nghỉ dưỡng bao gồm biệt thự, khách sạn, nhà phố thương mại Sun Premier Village Kem Beach Resort có diện tích 59,6ha. Công trình bao gồm 4 phân khu chính là: Biệt thự hướng biển, Biệt thự vườn, Shophouse thương mại và cuối cùng là khách sạn mini. Sun Premier Village Kem Beach Resort được kì vọng trở thành khu biệt thự biển nghỉ dưỡng có kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam, vượt qua cả khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới InterConteninental Sun Peninsula Đà Nẵng Resort. (Ảnh: Sun Group).

Trong phương án trình Chính phủ đầu tháng 8, tỉnh Kiên Giang dự kiến thành lập thành phố Phú Quốc gồm 8 phường, một xã trực thuộc. Sau khi thành lập, TP Phú Quốc có diện tích tự nhiên hơn 589km2, dân số 127.709 người. TP Phú Quốc nằm về phía Tây Bắc, cách thành phố Rạch Giá - trung tâm hành chính của tỉnh Kiên Giang - khoảng 120km.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Kiên Giang, hiện có 304 dự án đăng kí đầu tư vào Phú Quốc, với nguồn vốn đầu tư đạt 361.054 tỉ đồng. Trong số các dự án đầu tư trên địa bàn có 215 dự án phát triển du lịch, 23 dự án phát triển đô thị, 8 dự án nông nghiệp, 8 dự án dịch vụ công cộng, và 8 dự án thuê môi trường rừng.

Dự kiến, Phú Quốc sẽ thành lập hai phường Dương Đông và An Thới, điều này góp phần kết nối đô thị từ khu vực trung tâm xuống khu đô thị mới Nam đảo với hạ tầng hiện đại như khu phức hợp Bãi Trường, từ đó sẽ lan tỏa ra các đô thị xung quanh; tạo điều kiện khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của các đơn vị.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.