Nổ khí gas tại Lào, 8 công nhân Việt Nam thương vong

 Một vụ nổ khí gas tại nhà máy thuộc Công ty Sông Đà 5 khi đang thi công công trình tại Lào đã khiến 6 công nhân thiệt mạng, và 2 người bị thương nặng.

Chiều ngày 29/7, ông Nguyễn Khắc Tân, Chủ tịch UBND xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương (Nghệ An) xác nhận, một người trên địa bàn vừa mới tử vong vì nổ khí gas khi đang làm việc ở Lào.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Văn Sáng (SN 1989, trú xóm 4, xã Thanh Khê).

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên đã khiến 6 công nhân thuộc Công ty Sông Đà 5 chết, 2 người bị thương nặng.

Được biết, trong trong số các nạn nhân có 7 người Nghệ An, chỉ 1 người quê Phú Thọ. Các công nhân này đang làm việc tại bản Hạt Dưn, huyện Bô ly khăn, tỉnh Bôlykhămxây (Lào).

Cũng theo ông Phạm Doãn Thao, Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng (huyện Thanh Chương) cũng xác nhận anh Hà Cao Kỳ (SN 1991, trú xóm Trường Long, xã Thanh Tùng) cũng là nạn nhân trong vụ nổ khí gas này.

no khi gas tai lao 8 cong nhan viet nam thuong vong
Danh sách 8 công nhân bị thương vong tại trong vụ nổ khí gas tại Lào.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm:

Trần Văn Sáng (SN 1989), trú xóm 4, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương Nghệ An.

Nguyễn Văn Phương (SN 1991), trú xóm 8, xã Thanh Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An.

Hà Cao Kỳ (SN 1991), trú xóm Trường Long, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương Nghệ An.

Hà Hữu Hai (SN 1992), quê Phú Thọ.

Giá Bá Lầu (SN 1985), quê xã Lượng, huyện Tương Dương (Nghệ An).

Hai nạn nhân bị thương nặng gồm:

Hờ Bá Chênh (SN 1984), trú tại Nghệ An.

Lý Giống Xía (SN 1971), trú tại Nghệ An..

Hiện, cơ quan chức năng của nước bạn Lào đã phối hợp với Công ty Sông Đà 5 đưa các nạn nhân về quê nhà mai táng. Các công nhân bị thương đang được cấp cứu tại cơ sở y tế sở tại.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.