Nợ khó đòi của tập đoàn, tổng công ty tăng hơn 2 lần

Hơn 16.500 tỉ đồng phải thu của các tập đoàn, tổng công ty thuộc nhóm nợ khó đòi.

Trong báo cáo của Chính phủ gửi Quốc cho biết các công ty mẹ tập đoàn, tổng công ty, tổng các khoản phải thu xấp xỉ 380.000 tỉ đồng, giảm 6% so với năm 2017. Tuy nhiên, riêng nợ phải thu khó đòi là 16.543 ỉỷ đồng, tăng 2,3 lần so với 2017.

Cụ thể, nợ phải thu khó đòi của công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là 10.082 tỉ đồng do trả nợ khoản vay nước ngoài của dự án Đạm Ninh Bình về khoản vay China Eximbank. Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình không thanh toán nợ cho tập đoàn đúng hạn nên công ty mẹ đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định là 861 tỉ đồng.

Tổng số nợ phải trả của các tập đoàn, tổng công ty báo cáo hợp nhất là 1,45 triệu tỉ đồng, chiếm 54% tổng nguồn vốn. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu bình quân năm 2018 là 1,13 lần. Tuy nhiên, 17 công ty mẹ có tỉ lệ này lớn hơn 3 lần.

Nợ vay cả ngắn và dài hạn từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng trong nước của các tập đoàn, tổng công ty là hơn 374.000 tỉ đồng, giảm 9% so với năm 2017. 

Một số đơn vị có số nợ vay lớn, nhiều nhất trong số này là Tập đoàn Dầu khí gần xấp xỉ 114.800 tỉ đồng (chiếm 30,6% tổng nợ vay của các ngân hàng trong nước), Tập đoàn Điện lực 96.000 tỉ đồng, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản cũng nợ gần 43.000 tỉ đồng, Tập đoàn Hóa chất 27.500 tỉ đồng...


chọn
Hiện trạng nơi dự kiến làm Khu đô thị đa mục tiêu Lĩnh Nam để tái định cư cho Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam dự kiến có tổng vốn 51.945 tỷ đồng, quy mô 280,55 ha. Trong hồ sơ đề xuất của chủ đầu tư, đây là một dự án thành phần của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.