Nóng tình trạng làm giả thẻ, hướng dẫn viên du lịch 'chui' tại Đà Nẵng

Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng phát hiện rất nhiều trường hợp làm giả thẻ hướng dẫn viên, hoạt động thuyết minh du lịch trái phép trên địa bàn.

Làm giả thẻ với mức giá 12 triệu đồng

Từ đầu năm 2018 đến nay, Sở Du lịch Đà Nẵng đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt 53 trường hợp vi phạm hành chính trong hoạt động du lịch với tổng số tiền phạt gần 400 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu như hướng dẫn viên thuyết minh về du lịch trái pháp luật, dùng thẻ hướng dẫn du lịch giả và không mang thẻ hướng dẫn viên trong khi hành nghề...

Đặc biệt có nhiều người Trung Quốc, Hàn Quốc hoạt động thuyết minh du lịch "chui".

Trước tình trạng đó, cơ quan chức năng xử phạt hành chính 20 người với tổng mức phạt trên 322 triệu đồng, hủy thị thực buộc xuất cảnh và đưa vào diện chưa cho nhập cảnh hàng chục trường hợp.

Liên quan đến việc dùng hướng dẫn viên du lịch giả, tháng 6/2018, Công an TP Đà Nẵng đơn vị đã triệt phá thành công đường dây làm giả thẻ. Thẻ được in giống thật bán với giá 12 triệu/thẻ. Người cầm đầu đường dây là một hướng dẫn viên du lịch tại Đà Nẵng.

no ng ti nh tra ng la m gia the huo ng da n vien du li ch chui ta i da na ng
Hoạt động hướng dẫn viên du lịch tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Luận).

Bài trừ thẻ giả, tăng cường quyền lợi cho du khách

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, thời gian qua khách Trung Quốc, Hàn Quốc đến Đà Nẵng đã đóng góp vào nguồn thu cho TP.

Tuy nhiên, trước sự phát triển nóng từ mô hình kinh doanh tour du lịch giá rẻ của thị trường khách Trung Quốc, Hàn Quốc đã tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường du lịch, giảm sút chất lượng dịch vụ, ảnh hưởng quyền lợi của du khách.

Sở Du lịch Đà Nẵng đã phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, thống kê danh sách và số lượng người nước ngoài sử dụng thị thực làm việc trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra các đối tượng người nước ngoài tạm trú, hoạt động kinh doanh không đúng mục đích nhập cảnh, xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, thường xuyên trao đổi thông tin với các doanh nghiệp khai thác các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, hướng dẫn viên yêu cầu kí cam kết thực hiện đúng quy định của Luật Du lịch.

Cũng từ đầu năm 2018, Sở Du lịch cũng có nhiều văn bản chỉ đạo các công ty lữ hành, cơ sở lưu trú chấn chỉnh các hành vi sai phạm, tiếp tay cho người nước ngoài hoạt động lữ hành quốc tế, yêu cầu tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật.

Phối hợp với các ban ngành xây dựng, ban hành bài thuyết minh chuẩn về điểm đến Đà Nẵng, dịch sang tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc để phát cho hướng dẫn viên, các đơn vị lữ hành, chi hội hướng dẫn viên để giới thiệu đến du khách.

Được biết, trong tháng 10/2018, Sở Du lịch Đà Nẵng đã cấp 61 thẻ hướng dẫn viên, nâng tổng số hướng dẫn viên trên địa bàn Đà Nẵng lên 4.001 người.

no ng ti nh tra ng la m gia the huo ng da n vien du li ch chui ta i da na ng Cục Quản lý Tài nguyên nước kiểm tra việc thiếu nước sinh hoạt tại Đà Nẵng

Cục Quản lý tài nguyên nước - Bộ TN&MT có công văn hỏa tốc tới chính quyền Đà Nẵng về việc kiểm tra hoạt động khai ...

no ng ti nh tra ng la m gia the huo ng da n vien du li ch chui ta i da na ng Dân Đà Nẵng bức xúc tình trạng bò thả rông gây tai nạn, phóng uế đường phố

Bò được thả rông trên đường phố tại Đà Nẵng không chỉ gây tai nạn giao thông mà còn phóng uế mất mĩ quan đô ...

no ng ti nh tra ng la m gia the huo ng da n vien du li ch chui ta i da na ng Phạt hơn 400 triệu đồng doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm biển Đà Nẵng

Ngành chức năng Đà Nẵng kiểm tra, phát hiện 9 trường hợp vi phạm xả trái phép nước thải vào hệ thống thoát nước ven ...

no ng ti nh tra ng la m gia the huo ng da n vien du li ch chui ta i da na ng Cận cảnh con đường đắt giá Đà Nẵng chọn để xây dựng 'Phố đi bộ - Chợ đêm Bạch Đằng'

Đà Nẵng sẽ xây dựng “Phố đi bộ - Chợ đêm Bạch Đằng” có quy mô 3,29 ha, dự kiến sẽ tạo nên điểm đến ...

chọn
Bất động sản tháng 4/2024: Ban hành nghị định về lấn biển; giá chung cư Hà Nội tiếp tục tăng nóng
Trong tháng 4, Chính phủ ban hành Nghị định về hoạt động lấn biển; Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội xử lý hành vi thổi giá chung cư; Long An, Hậu Giang được duyệt chuyển đổi đất lúa làm loạt dự án nghìn tỷ; Bình Dương chấp thuận đầu tư KĐT tỷ USD;...