Novaland có tân Chủ tịch

Ông Bùi Thành Nhơn rút khỏi HĐQT Novaland, nhường vị trí lại cho một nhân sự cấp cao 10 năm tại công ty.

Ông Bùi Thành Nhơn vừa công bố đơn từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL), đồng thời rời khỏi HĐQT doanh nghiệp kể từ ngày hôm nay (20/1/2022). 

"Tôi tin tưởng trao quyền xây dựng chiến lược phát triển cho những cộng sự sát cánh lâu năm và dày dạn kinh nghiệp, tiêu biểu như ông Bùi Xuân Huy cùng bộ máy điều hành quản lý mới." ông Nhơn chia sẻ. 

Trước khi rút khỏi "ghế nóng" Novaland, ông Nhơn đã chuyển quyền sở hữu chứng khoán hơn 107 triệu cổ phiếu NVL của mình sang CTCP NovaGroup, tăng tỷ lệ sở hữu của NovaGroup tại Novaland từ 19,682% lên 26,964% vốn điều lệ. NovaGroup là đơn vị nắm cổ phần lớn tại Novaland, do ông Nhơn làm Chủ tịch HĐQT. 

Ông Bùi Thành Nhơn rời 'ghế nóng' Novaland - Ảnh 1.

Ông Bùi Xuân Huy, tân Chủ tịch HĐQT Novaland. (Ảnh: Novaland).

Thay thế ông Nhơn là ông Bùi Xuân Huy. Trước khi đảm nhận vị trí mới, ông Huy giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại Novaland, đồng thời cũng là Thành viên HĐQT doanh nghiệp. 

Ông Huy gia nhập Novaland từ năm 2012 với vị trí Phó Tổng giám đốc, đến tháng 9/2017, ông được bổ nhiệm lên làm Tổng Giám đốc và gia nhập HĐQT công ty. 

Sau khi ông Huy rời ghế Tổng Giám đốc để đảm nhiệm cương vị mới, ông Nguyễn Ngọc Huyên là người thay thế.

Cùng ngày, hai nhân sự mới là bà Dương Thị Thu Thủy và bà Võ Thị Cao Ly được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Novaland. 

Đồng thời, bà Hoàng Thu Châu, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc cũng được điều chỉnh không kiêm nhiêm chức danh Phó Tổng Giám đốc. 

Tag:
chọn
ĐHĐCĐ Fecon: Điểm rơi lợi nhuận các dự án bất động sản vào 2027, tập trung thi công hạ tầng ngầm, cảng và phát triển thêm TOD
Theo ban lãnh đạo Fecon, điểm rơi dòng tiền các dự án đầu tư sẽ rơi vào năm 2027 khi bán xong Square City và 2 khu công nghiệp. Mảng xây dựng vẫn được xác định là thế mạnh cho giai đoạn sau 2028 - 2029, chiếm khoảng 60% lợi nhuận, còn mảng đầu tư chỉ chiếm 40%. Mục tiêu cốt lõi của Fecon là trở thành đơn vị thi công hàng đầu về hạ tầng, công trình ngầm và cảng.