NTK Nguyễn Công Trí 'đo ni đóng giày' riêng cho La Thanh Thanh

Để nữ người mẫu có thể tỏa sáng nhất trên sàn diễn, NTK Nguyễn Công Trí không chỉ làm cho cô một bộ trang phục đẹp, thậm chí còn đóng giày size riêng cho “nấm lùn” La Thanh Thanh.
ntk nguyen cong tri do ni dong giay rieng cho la thanh thanh
Bằng chính năng lượng và thần thái hút hồn tỏa ra từ thân hình nhỏ bé, La Thanh Thanh đã chinh phục được nhà thiết kế kỹ tính Nguyễn Công Trí để mở màn trong show diễn của anh tại Hà Nội.
ntk nguyen cong tri do ni dong giay rieng cho la thanh thanh
Xuất hiện trong bộ trang phục giản dị màu đen tuyền, La Thanh Thanh nổi bật giữa showroom của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí quá đầy màu sắc và hào nhoáng.
ntk nguyen cong tri do ni dong giay rieng cho la thanh thanh
Mặc dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng trông cô vẫn rất rạng rỡ và hào hứng, nhất là khi ướm lên người những bộ trang phục đẹp.
ntk nguyen cong tri do ni dong giay rieng cho la thanh thanh
Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí cho biết, đây chỉ là phần nền cho bộ trang phục mở màn của La Thanh Thanh.
ntk nguyen cong tri do ni dong giay rieng cho la thanh thanh
Anh hứa hẹn khi người mẫu diện bộ thiết kế hoàn chỉnh trong đêm diễn chính thức sẽ là món quà bất ngờ cho khán giả.
ntk nguyen cong tri do ni dong giay rieng cho la thanh thanh
Trong bộ đồ ánh kim đen tuyền được may theo đúng số đo cơ thể, gương mặt La Thanh Thanh cũng trở nên sang hơn, kết hợp cùng đôi giày cao 15cm khiến cho vẻ ngoài của cô không hề kém cạnh bất kỳ người mẫu chân dài nào.
ntk nguyen cong tri do ni dong giay rieng cho la thanh thanh
Do size chân của nữ người mẫu khá nhỏ, với số đo 35 nên nhà thiết kế Công Trí đã đích thân “đo ni đóng giày” riêng cho cô 1 đôi giày chuẩn kích cỡ. Điều này giúp cho La Thanh Thanh có những bước đi vững chãi và đầy uyển chuyển trong show diễn mở màn quan trọng sắp tới tại Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2016.
chọn
Cập nhật KQKD quý I: Lợi nhuận loạt ông lớn giảm sâu
Bên cạnh nhiều đơn vị báo lãi đột biến thì cũng có nhiều doanh nghiệp lớn như Vinhomes, Masan, REE báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) giảm sâu quý đầu năm.