Ông chủ Phạm Nhật Vượng tiếp tục rớt hạng trong danh sách người giàu nhất thế giới, Việt Nam mất 1 tỉ phú USD

Từ Top 200 người giàu nhất hành tinh, tỉ phú Phạm Nhật Vượng rớt xuống Top 250 và đến ngày 16/2, ông chủ Vingroup tiếp tục giảm 21 bậc, đứng thứ 260 trong danh sách tỉ phú USD của Forbes. Nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng rời khỏi Top 1.000.

Đầu năm, tài sản của tỉ phú Việt liên tục xáo trộn, rớt hạng

Ông chủ Vingroup Phạm Nhật Vượng tiếp tục rớt hạng trong danh sách tỉ phú USD thế giới - Ảnh 1.

Ông Phạm Nhật Vượng rớt 21 bậc, rời khỏi Top 250 người giàu nhất thế giới. (Ảnh: Forbes).

Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, đến ngày 16/2, ông chủ Vingroup Phạm Nhật Vượng đang đứng thứ 260 trong danh sách các tỉ phú giàu nhất thế giới.

Mặc dù giá trị tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm 700 triệu USD so với cuối năm 2019, nhưng thứ hạng trong bảng xếp hạng tỉ phú lại giảm 21 bậc. Theo Forbes, ông chủ Vingroup đang sở hữu khối tài sản ròng trị giá 7,3 tỉ USD, và vẫn là người giàu nhất Việt Nam. 

Trong lần cập nhật gần đây nhất của Forbes vào ngày 10/12/2019, ông Vượng cũng đã giảm 36 bậc xuống vị trí 231 - rời khỏi Top 200 người giàu nhất hành tinh, do tài sản bốc hơi tới 650 triệu USD chỉ trong 3 tháng.

Lần đầu tiên ông chủ của Vingroup lọt top 200 người giàu nhất hành tinh là vào giữa cuối 2019, với khối tài sản ròng khi đó trị giá khoảng 7,5 tỉ USD, xếp thứ 198 trên thế giới.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng được nhiều người biết đến trong lĩnh vực bất động sản, du lịch, bán lẻ và đang đầu tư mạnh sang công nghệ, công nghiệp, với 2 dự án lớn là ô tô xe máy Vinfast và thiết bị thông minh Vsmart.

Ông chủ Vingroup Phạm Nhật Vượng tiếp tục rớt hạng trong danh sách người giàu nhất thế giới, Việt Nam chỉ còn 4 tỉ phú USD - Ảnh 2.

Việt Nam chỉ còn 4 tỉ phú USD, ông chủ Masan Nguyễn Đăng Quang rời khỏi danh sách tỉ phủ khi tài sản xuống dưới 1 tỷ USD. (Ảnh: Zing).

Cuối năm 2019, giá trị tài sản ròng của nữ tướng Vietjet đạt ngưỡng 2,7 tỉ USD, giúp bà Thảo góp mặt trong danh sách 1.000 người giàu nhất. 

Trong khi đó, khối tài sản của Chủ tịch Thaco - ông Trần Bá Dương, vẫn duy trì ở mức 1,7 tỉ USD. Tuy nhiên, tỉ phú ô tô cũng đã rớt 100 bậc trên bảng xếp hạng, và đang đứng ở vị trí 1.489 người giàu nhất thế giới. 

Tỉ phú Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank, với giá trị tài sản đạt 1,3 tỉ USD đang xếp thứ 1.845 trong bảng danh sách tỉ phú USD, giảm khoảng 400 triệu USD so với năm 2019. 

Riêng ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan hiện đã rớt khỏi danh sách tỉ phú USD của Forbes, do giá trị tài sản dưới 1 tỉ USD. Năm 2019, ông Quang lần đầu có tên trong danh sách tỉ phú thế giới với khối tài sản tương đương 1,3 tỉ USD, xếp thứ 1.717 trong danh sách tỉ phú. 

Vào cuối năm 2019, sau thương vụ Masan nhận chuyển giao mảng bán lẻ Vinmart, Vinmart+ của Vingroup, ông Quang cũng từng rớt khỏi danh sách tỉ phú USD một thời gian ngắn.

Như vậy, Forbes ghi nhận hiện Việt Nam chỉ có 4 tỉ phú USD. 

Danh sách tỉ phú USD năm 2020 dự kiến công bố vào tháng 3 tới. Đây là bảng xếp hạng thường niên của Forbes.


chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.