Tập đoàn Malaysia muốn làm bất động sản ở Đà Nẵng

ParkCity Property Holdings - chủ khu đô thị Park City Hà Đông ở Hà Nội đang tìm kiếm cơ hội đầu tư bất động sản, xây dựng hạ tầng tại Đà Nẵng.

 Khu đô thị Park City Hà Nội. (Ảnh tư liệu: Hạ Vũ).

Chiều 30/6, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh có buổi làm việc với Tập đoàn ParkCity Property Holdings (Malaysia), Cổng thông tin TP Đà Nẵng đưa tin.

Tại đây, Chủ tịch Tập đoàn ParkCity Property Holdings Datuk Seri Yaw Chee Siew chia sẻ, ngay khi tới Đà Nẵng, ParkCity đã thực hiện khảo sát các địa điểm đầu tư trên địa bàn thành phố và nhận thấy nơi đây có nhiều tiềm năng. Hiện nay, tập đoàn đang tìm kiếm cơ hội đầu tư bất động sản, xây dựng hạ tầng tại Đà Nẵng.

Ông Datuk Seri Yaw Chee Siew bày tỏ mong muốn lãnh đạo thành phố tạo điều kiện để tập đoàn có cơ hội đầu tư phát triển vì đã có nhiều kinh nghiệm về đầu tư các khu đô thị đồng bộ. Trước đề xuất của doanh nghiệp, lãnh đạo TP Đà Nẵng cam kết sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa khi tập đoàn đầu tư vào địa phương.

ParkCity Property Holdings có trụ sở tại Malaysia, đầu tư tại nhiều nước trong lĩnh vực phát triển bất động sản, dịch vụ thương mại, giáo dục, khách sạn nghỉ dưỡng...

Ngoài ra, tập đoàn này còn phát triển kinh tế lâm nghiệp, đầu tư xây dựng hạ tầng, đường phố, các nhà máy sản xuất nước sạch, xử lý nước thải, phân phối xe hơi. Tại Hà Nội, ParkCity Property Holdings đã đầu tư khu đô thị Park City Hà Đông.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.