Ông Nguyễn Bá Cảnh làm Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai ông Nguyễn Bá Thanh vừa được điều động giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Ngày 16-8, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, điều động ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng để sang giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

ong nguyen ba canh lam pho truong ban dan van thanh uy da nang
Ông Nguyễn Bá Cảnh (giữa) tại lễ công bố quyết định điều động sang giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực ban Dân vận Thành ủy

Phát biểu tại lễ công bố, ông Trần Đình Hồng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho biết ông Nguyễn Bá Cảnh là cán bộ trẻ đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong suốt quá trình công tác. Ông Hồng cũng đề nghị thời gian tới, ông Cảnh phải tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Bá Cảnh (SN 1983, quê xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), là con trai của cố bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh (nguyên trưởng Ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng).

Ông Cảnh tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng và sau đó đi du học tại Anh. Sau khi học xong, ông Cảnh về nước giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Thành đoàn từ năm 2011. Ngày 4-2-2013, ông Cảnh được bầu làm Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng.

ong nguyen ba canh lam pho truong ban dan van thanh uy da nang Đà Nẵng đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng lao động với ông Nguyễn Bá Thanh

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đang làm thủ tục đề nghị Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lao động với cố ...

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.