Ông Trump rơi vào cái bẫy chính mình đặt cho đối thủ

Vài ngày nữa, ông Trump sẽ đối đầu với ông Joe Biden trong cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống. Nhưng ngay từ bây giờ, một số người ủng hộ ông Trump đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho thất bại thảm hại.
Ông Trump rơi vào cãi bẫy chính mình đặt cho đối thủ - Ảnh 1.

Các đồng minh tại Nhà Trắng, nhà tài trợ cho Đảng Cộng hòa và một số cố vấn thân cận nhất của ông Trump lo ngại rằng ông Trump đã tự bẫy mình qua việc liên tục công kích tuổi tác và năng lực trí tuệ của đối thủ Biden. Ông Trump thậm chí còn nói ông Biden "có thể" đã dùng thuốc kích thích.

Nhưng chính ông Tim Murtaugh, Giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump cũng phải công nhận ông Biden đã thể hiện "khá tốt" trong các cuộc tranh luận trước đây. Theo ông Murtaugh, ông Biden có năng lực cuốn hút khán giả trước máy quay nhờ kinh nghiệm hàng chục năm lăn lộn trên chính trường.

Ông Trump rơi vào cãi bẫy chính mình đặt cho đối thủ - Ảnh 2.

Các đồng minh tin rằng đáng lẽ ông Trump và đội ngũ tranh cử phải nâng cao kì vọng của truyền thông và cử tri dành cho ông Biden ngay từ đầu. Họ sợ ông Trump đã quá trễ trong việc thực thi chiến lược này: chỉ còn 5 ngày nữa cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống sẽ diễn ra tại Cleveland.

Theo tờ Politico, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã dành phần lớn thời gian trong mùa hè năm nay đặt câu hỏi liệu "Joe buồn ngủ" có đủ minh mẫn để điều hành đất nước hay không. Thậm chí chiến dịch của ông Trump còn cáo buộc phe của ông Biden cố phá bỏ các buổi tranh luận truyền thống để tránh ứng viên của họ bị thất bại ê chề.

Cựu Thư kí báo chí Nhà Trắng Sean Spicer nhận xét: "Ý tưởng rằng Biden không biết cách tranh luận thật lố bịch. Cử tri càng không kì vọng vào ông Biden thì tình hình càng tệ hơn với ông Trump".

"Rất nhiều người đang tìm kiếm lí do để tuyên bố Biden là người chiến thắng. Giờ họ có thể dùng lời nói của Trump để biện minh rằng Biden là người thắng cuộc tranh luận".

Ông Ed Rollin, chiến lược gia dày dặn kinh nghiệm của Đảng Cộng hòa nói chiến dịch của ông Trump đã "hạ thấp" đối thủ đến mức ông Biden gần như chắc chắn được coi là người thắng cuộc tranh luận đầu tiên.

"Biden đã thể hiện rõ rằng mình biết ăn nói, trong khi đó kì vọng và tiêu chuẩn mọi người dành cho ông ta lại cực kì thấp. Những gì Biden cần làm chỉ là vượt qua những kì vọng đó".

Ông Trump đang nghiên cứu các buổi tranh luận quá khứ của ông Biden và làm việc với nhóm nhỏ các cố vấn để chuẩn bị cho ba cuộc tranh luận trước ngày bầu cử 3/11. 

Cử tri Mỹ đang phải vật lộn trong cuộc suy thoái nặng nề, đại dịch toàn cầu, bất ổn xã hội và cuộc chiến trong Tòa án Tối cao. Cố vấn của Tổng thống Mỹ dự đoán ông Biden sẽ tận dụng môi trường chính trị hiện nay để lập luận rằng ông Trump đã tạo ra các rắc rối mà chính mình không giải quyết nổi.

Cố vấn của ông Trump thừa nhận ông Biden chỉ cần vài đòn công kích và bình luận đáng nhớ là đủ để vượt qua kì vọng mà ông Trump đã đặt ra cho đối thủ.

"Trump đã tự tạo ra mối nguy cho mình khi liên tục tấn công vào năng lực nhận thức của Biden. Trump sẽ không có lí do nào để biện hộ nếu ông ta không đáp trả được một vài đòn tấn công của Biden", một thành viên Đảng Cộng hòa thân cận với chiến dịch tranh cử của ông Trump nhận xét.

Ông Trump rơi vào cãi bẫy chính mình đặt cho đối thủ - Ảnh 3.

Đội ngũ tranh cử của ông Trump đã chuẩn bị một số kế hoạch để bảo vệ Tổng thống nếu đối thủ Joe Biden thể hiện khả quan. Ngoài việc dự đoán và chuẩn bị tấn công câu trả lời của ông Biden trong buổi tranh luận, họ còn đặt sẵn nền tảng để phản ứng với giới truyền thông nếu ông Biden được coi là người chiến thắng.

Hầu hết những trợ thủ của ông Trump nói chuyện với Politico đều cáo buộc truyền thông đã xác định trước người chiến thắng trong cuộc tranh luận vào ngày 29/9.

Một cố vấn cho chiến dịch ông Trump phàn nàn: "Mọi người đều biết truyền thông cực kì thèm khát tuyên bố Joe Biden là người thắng cuộc. Lẽ ra ông ta phải bị đánh giá giống như mọi ứng viên tổng thống đứng trên bục tranh luận".

Ông Trump rơi vào cãi bẫy chính mình đặt cho đối thủ - Ảnh 4.

Một số người ủng hộ ông Trump thì nói những lần phát biểu gần đây cho thấy ông Biden không phải là đối thủ đáng ngại. Họ lấy ví dụ về việc ông Biden sử dụng máy nhắc lời trong đại hội Đảng Dân chủ, dù ông Trump cũng sử dụng thiết bị này khi nhận đề cử của Đảng Cộng hòa.

Người ủng hộ ông Trump cũng nói ông Biden đã nhận được những câu hỏi dễ trong buổi gặp gỡ cử tri được phát sóng tại tòa thị chính Scranton tuần trước. 

"Gần như mọi câu hỏi dành cho Joe Biden đều là lời mời gọi ông ta công kích Tổng thống Trump. Trong khi đó, người chủ trì Anderson Cooper thì lại không có chút phản bác nào, để cho Biden mặc sức nói dối và xuyên tạc", chiến dịch tranh cử của ông Trump tuyên bố.

Có người còn cáo buộc ông Biden được báo trước về những câu hỏi sẽ được đưa ra. "Theo tôi thấy thì có vẻ Biden biết trước ông ta sẽ bị hỏi những gì, hoặc ít nhất là những chủ đề chung", ông Bill O'Reilly, cựu dẫn chương trình đài Fox News viết trên Twitter. Sau đó ông O'Reilly nói rằng ông chỉ "đăng tweet về quan sát của bản thân".

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.