Ông Văn Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định bổ nhiệm ông Văn Anh Tuấn làm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam từ ngày 17/8.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam, sáng hôm nay (5/8), UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Buổi lễ có sự tham gia của ông Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam và ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh đã điều động ông Văn Anh Tuấn - Chánh VP UBND tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải từ ngày 17/8.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam có tân giám đốc - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ cho các cá nhân. Ông Văn Anh Tuấn, tân Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam, đứng thứ 2 bên phải ảnh. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam)

UBND tỉnh cũng công bố các quyết định về tiếp nhận, bổ nhiệm, điều động khác như sau:

Tiếp nhận bà Đặng Thị Lệ Thủy - Phó Bí thư Huyện ủy Núi Thành giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội từ ngày 17/8. Tiếp nhận ông Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ từ ngày 17/8.

Điều động ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Chánh VP UBND tỉnh từ ngày 17/8. Tiếp nhận bà Trần Thị Kim Hoa - Phó Bí thư huyện ủy Thăng Bình về giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ từ ngày 17/8.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn mong muốn các đồng chí nhận quyết định tiếp nhận, điều động trong đợt này, trên cương vị mới tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được, những kinh nghiệm trong những vị trí công tác đã kinh qua; tin tưởng các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.