Palmer Johnson và Finance Suisse muốn làm siêu dự án nghỉ dưỡng Đề Gi - Vũng Bồi, xây dựng IFC ở Quy Nhơn

Tập đoàn Palmer Johnson và Quỹ đầu tư Finance Suisse cho biết sẽ đầu tư toàn diện vào khu vực phát triển rộng 5.200 ha quanh đầm Đề Gi. Bên cạnh đó, định hướng tầm nhìn thiết lập Quy Nhơn trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC).

Một góc Đề Gi. (Ảnh: Hoàng Huy).

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định, lãnh đạo tỉnh vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Palmer Johnson và Quỹ đầu tư Finance Suisse (Thụy Sĩ) về dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp và siêu du thuyền tại khu vực Đề Gi - Vũng Bồi và việc xây dựng trung tâm tài chính toàn cầu tại Bình Định.  

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh và các nhà đầu tư đã trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến việc quy hoạch, công tác chuẩn bị triển khai Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp và siêu du thuyền tại khu vực Đề Gi - Vũng Bồi theo quy hoạch của tỉnh.

Ông Roland Kiran Staub, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư Finance Suisse (Thụy Sỹ) cho biết, các nhà đầu tư định hướng tầm nhìn thiết lập Quy Nhơn trở thành Trung tâm Tài chính Toàn cầu.

Mục tiêu cuối cùng là xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại Quy Nhơn, trở thành điểm thu hút vốn đầu tư toàn cầu, đổi mới sáng tạo và tầm ảnh hưởng quốc tế. Các nhà đầu tư dự kiến triển khai dự án với 3 giai đoạn.

Tỷ phú Timur Shahrukh Sheer Mohamed cho biết: Tập đoàn Palmer Johnson và Quỹ đầu tư Finance Suisse quyết định đầu tư toàn diện vào khu vực phát triển rộng 5.200 ha quanh đầm Đề Gi.

Hiện ba phân khu 16.1, 16.2 và 16.3 thuộc phạm vi của dự án đã hoàn tất thiết kế sơ bộ và một phần thiết kế kỹ thuật chi tiết. Việc lập dự toán sơ bộ chi phí xây dựng cho các hạng mục biệt thự và CLB du thuyền; xây dựng mô hình tài chính ban đầu; xây dựng kế hoạch sản xuất sơ khởi tại khu đất liền kề một trong ba phân khu của dự án... cũng đã được tính toán.

Các nhà đầu tư tự tin thực hiện thành công dự án này và đề nghị tỉnh hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, làm sạch khu vực đầm Đề Gi trong năm 2025, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai 3 phân khu 16.1, 16.2 và 16.3.

Đồng thời, duy trì diện tích đất đã được tỉnh quy hoạch phục vụ các mục tiêu phát triển đô thị, nghỉ dưỡng, thương mại - dịch vụ, du lịch và hệ thống bến du thuyền cao cấp; tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối với khu vực này trong tương lai.

Sau khi nhà đầu tư báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, mặt bằng 2/3 diện tích đất trong phạm vi dự án cơ bản sạch. Chủ tịch UBND tỉnh nêu quan điểm, trước mắt, các nhà đầu tư có thể tách một số dự án nhỏ làm trước.

Nếu nhà đầu tư triển khai nhanh, đúng cam kết, tỉnh Bình Định sẽ có báo cáo tổng thể dự án cho Chính phủ để phát triển dự án đúng với quy mô, mong muốn của các nhà đầu tư.

Hiện tỉnh nỗ lực hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm tổ chức đấu thầu 3 phân khu 16.1, 16.2, 16.3 trong khu vực dự án. Song song với đó là lên phương án di dời 2.000 tàu cá cùng toàn bộ lồng bè ra khỏi phạm vi dự án, tính toán giải pháp bố trí tái định cư.

Đối với hạ tầng giao thông kết nối, vừa qua tỉnh đã phê duyệt tuyến đường từ chợ Gồm xuống thẳng Đề Gi có chiều dài khoảng 17 km, dự kiến cuối năm 2025 hoặc đầu 2026 khởi công.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang đẩy nhanh tiến độ để ngày 19/8 tới đây khởi công nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát.

Tỉnh đề nghị nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết; phải cùng tỉnh khẩn trương thực hiện thủ tục đấu thầu cho các dự án trong 3 phân khu: 16.1, 16.2 và 16.3 và có buổi làm việc chi tiết với tỉnh để bàn bạc kỹ lưỡng, đảm bảo tiến độ, quy mô dự án là dự án thật, thực hiện thật. 

chọn
Palmer Johnson và Finance Suisse muốn làm siêu dự án nghỉ dưỡng Đề Gi - Vũng Bồi, xây dựng IFC ở Quy Nhơn
Tập đoàn Palmer Johnson và Quỹ đầu tư Finance Suisse cho biết sẽ đầu tư toàn diện vào khu vực phát triển rộng 5.200 ha quanh đầm Đề Gi. Bên cạnh đó, định hướng tầm nhìn thiết lập Quy Nhơn trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC).