Phạt hàng chục tỷ, xe quá tải vẫn tung hoành ở TP HCM

Lực lượng chức năng phạt tài xế và chủ phương tiện hơn 25 tỷ đồng nhưng tình trạng xe chở hàng quá tải vẫn diễn ra ở các tuyến đường cửa ngõ và khu vực bến cảng ở TP HCM.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM cho biết trong 9 tháng đầu năm 2019, đơn vị này xử phạt gần 8.000 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ và đường thủy nội địa, với tổng số tiền hơn 37 tỷ đồng.

Trong đó, xe chở quá tải chiếm tỷ lệ lớn nhất với 1.650 vụ, các tài xế và chủ phương tiện bị phạt hơn 25,5 tỷ đồng.

Phạt hàng chục tỷ, xe quá tải vẫn tung hoành ở TP HCM - Ảnh 1.

Trạm cân trên đường Đồng Văn Cống kiểm tra xe ra vào cảng Cát Lái. (Ảnh: Phước Tuần).

Nhiều năm qua, báo chí thường xuyên phản ánh tình trạng xe quá tải chạy trên các tuyến đường cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố gây họa cho người đi đường; tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Đại diện Thanh tra Sở GTVT cho biết nhiều tài xế thường tìm cách đối phó lực lượng chức năng như chậm xuất trình giấy tờ, trì hoãn việc kiểm tra tải trọng, thậm chí còn đóng cửa xe bỏ đi nhiều giờ.

Có trường hợp, lực lượng chức năng phải mất hơn 4 giờ thuyết phục và nhờ cảnh sát giao thông đến hỗ trợ thì tài xế mới chịu ký vào biên bản vi phạm.

Một số chủ xe còn thuê người cảnh giới, theo dõi hoạt động của thanh tra giao thông để báo tin cho tài xế thay đổi lộ trình, né trạm cân. Lực lượng chức năng bố trí các trạm cân lưu động, thay đổi vị trí liên tục nhưng thanh tra giao thông chỉ hoạt động vài giờ thì có người cảnh giới thông báo cho tài xế.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.