Phát hiện cơ sở chế biến hơn 1200kg nội tạng không nguồn gốc

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở chế biến nội tạng động vật và phát hiện 1.245kg nội tạng động vật không nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Vào khoảng 10h ngày 4/5, tại thôn 5, xã Quảng Nghĩa, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Đội Quản lý thị trường số 4 (TP.Móng Cái) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14 tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến nội tạng động vật do ông Vũ Văn Đủ (SN 1982, trú tại Thôn 5, xã Quảng Nghĩa) làm chủ.

phat hien co so che bien hon 1200kg noi tang khong nguon goc
Lực lượng chức năng chuẩn bị tiêu huỷ số nội tạng động vật không nguồn gốc xuất xứ - Ảnh Vi Thu

Quan kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở sản xuất có chứa 1.245 kg nội tạng động vật không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

phat hien co so che bien hon 1200kg noi tang khong nguon goc
Nội tạng động vật tại cơ sở chế biến không xuất trình được nguồn gốc xuất xứ - Ảnh Vi Thu

Theo cơ sở chế biến thì trị giá số hàng nội tạng này khoảng 25 triệu đồng, đang chuẩn bị chế biến để mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản thu giữ.

Đội QLTT số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt là 12 triệu đồng và đồng thời tịch thu để tiêu hủy toàn bộ số nội tạng động vật trên theo quy định của pháp luật.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.