Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Thọ Am - Nội Am, huyện Thanh Trì

Vị trí tuyến đường thuộc địa bàn xã Liên Ninh. Điểm đầu giao với đường quy hoạch B=42 m, điểm cuối giao với đường gom Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Thọ Am - Nội Am, huyện Thanh Trì  - Ảnh 1.

Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Thọ Am - Nội Am, huyện Thanh Trì. (Ảnh minh họa: Hạ Vũ).

Ngày 26/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành Quyết định về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Thọ Am - Nội Am, huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/500. 

Vị trí tuyến đường thuộc địa bàn xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì. Điểm đầu giao với đường quy hoạch B=42 m, điểm cuối giao với đường gom Pháp Vân - Cầu Giẽ. Chiều dài tuyến khoảng một km.

Quy mô mặt cắt ngang B=17,5 m; lòng đường xe chạy rộng 7,5 m (hai làn xe); vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 5 m.

Một số đoạn tuyến đi qua khu dân cư chỉ giới đường đỏ sẽ được mở rộng cục bộ trùng mặt nhà hiện có. Các nút giao trên tuyến đường được quy hoạch là giao bằng.

Hướng tuyến đường phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị Gs(A); tỷ lệ 1/5.000 được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại quyết định ngày 2/12/2015.

Thành phố giao UBND huyện Thanh Trì triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới.

chọn
'Dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít'
Lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc cho rằng trong thời điểm này, khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa phục hồi rõ rệt thì dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít.