'Phố Hàn Quốc' ở Hà Nội vào những ngày dịch Covid-19 bùng phát ở Daegu

Mặc dù kiểm dịch tốt, nhiều người Hàn Quốc ở khu vực Mỹ Đình vẫn đang tồn tại một nỗi lo không nhỏ, trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19 đang diễn ra trên quê hương mình những ngày qua.

Theo thống kê, hiện có khoảng 20.000 - 25.000 người Hàn Quốc đang cư trú rải rác ở nhiều khu vực của Hà Nội, đặc biệt ở các quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy hay Ba Đình.

Chị Linh (30 tuổi) có chồng là người Hàn Quốc, hiện đang sống ở khu căn hộ The Emerand, phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm. Chị Linh cho biết khu vực Mỹ Đình - Mễ Trì là nơi tập trung rất nhiều người Hàn Quốc hiện đang sinh sống và làm việc. 

Người Hàn Quốc ở Hà Nội 'hoang mang' vì dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Người Hàn Quốc ở Hà Nội 'hoang mang' vì dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Chung cư The Emerand những ngày qua trở nên vắng vẻ. (Ảnh: Hoàng Huy).

"Dọc đường Trần Văn Lai; các khu đô thị Mỹ Đình, Sông Đà, chung cư The Manor hay The Emerand là khu vực yên tĩnh, qui hoạch đẹp, lại đầy đủ tiện nghi nên thu hút rất nhiều giới trí thức, thượng lưu Hàn Quốc đến cư trú. Trường học, hàng quán hay siêu thị... gần như đều phục vụ giao tiếp bằng tiếng Hàn:, chị Linh chia sẻ.

Chị Linh cũng cho biết thêm, chồng của chị quê hương ở Changwon, Hàn Quốc. Từ khi dịch Covid -19 bùng phát ở Trung Quốc và mới đây là Hàn Quốc, anh chị lại thường xuyên cập nhật thông tin hơn rất nhiều.

"Dịp Tết vừa rồi thời tiết bên Hàn Quốc rất lạnh nên gia đình mình ở lại Việt Nam và dự định tháng 4 này mới sang. Tuy nhiên giờ dịch đang bùng phát ở Deagu và Busan nên khả năng cao sẽ phải thay đổi kế hoạch. Em chồng mình cũng là người Hàn Quốc, sang Việt Nam chơi dịp trước Tết, cũng không thể trở về vào thời điểm này", Chị Linh cho biết..

Virus Covid -19 đang bùng phát ở nhiều quốc gia, nhưng nhìn chung Việt Nam vẫn đang thực hiện có hiệu quả những biện pháp phòng tránh xâm nhập dịch bệnh. Mặc dù vậy, nhiều người Hàn Quốc ở Việt Nam vẫn không khỏi lo sợ.

"Gia đình mình có kết nối với những gia đình có người Hàn Quốc ở xung quanh. Mọi người hoạt động chủ yếu trên KakaoTalk (một trang mạng xã hội phổ biến ở Hàn Quốc). Khi có thông tin dịch bệnh bùng phát ở quê nhà, tâm lí của chồng mình và những người Hàn Quốc ở đây rất lo lắng và hoang mang. Họ hạn chế đến chỗ đông người, ra ngoài mua sắm hay ăn uống nơi công cộng".

Người Hàn Quốc ở Hà Nội 'hoang mang' vì dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Người Hàn Quốc ở Hà Nội 'hoang mang' vì dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Cửa hàng kinh doanh của chị Tâm và những nhà hàng, cafe xung quanh chung cư Mỹ Đình, Sông Đà, dọc đường Trần Văn Lai những ngày qua rất ế ẩm. (Ảnh: Hoàng Huy).

Cùng khu căn hộ với chị Linh, chị Tâm (24 tuổi) ở tòa CT 8 cho biết, hiện các chung cư tập trung người Hàn Quốc và Nhật Bản ở khu vực này đều được ban quản lí và công an khu vực thực hiện những biện pháp giám sát chặt chẽ.

"Ở những chung cư quanh đây, ban quản lí và chính quyền khu vực đều thực hiện quản lí, cách li với trường hợp công dân Hàn Quốc mới trở về, người Việt Nam đi từ hoặc đi qua Hàn Quốc trong 10 ngày trở lại đây. Những người Hàn Quốc thuộc diện giám sát được phát tờ khai, cung cấp thông tin chi tiết về việc nhập cảnh, đi những đâu, tiếp xúc với ai".

Theo chị Tâm, những ngày sắp tới chị sẽ đóng cửa hàng đang kinh doanh của mình để hạn chế tiếp xúc với khách Hàn Quốc, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Một số công ty du lịch Hàn Quốc ở khu vực này cũng cho nhân viên nghỉ 2 tháng và áp dụng 50% lương.

Anh P. Nam (27 tuổi) kinh doanh quán karaoke trên đường Phạm Văn Lai cho biết, từ sau Tết đến nay, nhiều gia đình đã quay trở về từ Hàn Quốc kết thúc kì nghỉ đông, để con cái kịp thời điểm nhập học 3/2 tới đây tại trường quốc tế Hàn Quốc ở Hà Nội. Do đó, nguy cơ xâm nhập của dịch bệnh là hoàn toàn có cơ sở.

Quận Nam Từ Liêm hiện có 9.127 người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc, trong đó phường Mỹ Đình 1 có hơn 3.000 người và phường Mễ Trì có hơn 4.000 người.

Tính đến trưa ngày hôm nay, Hàn Quốc đã có 893 ca nhiễm bệnh và 9 trường hợp tử vong do virus Covid -19.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Mục tiêu lãi 343 tỷ đồng, tìm kiếm thêm dự án bất động sản công nghiệp
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.