Những nơi có nhiều người Hàn Quốc ở Hà Nội

Trên địa bàn TP Hà Nội hiện có khoảng 20.000 - 25.000 người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc, phần lớn tập trung ở các quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và Cầu Giấy.
Khu vực nào có nhiều người Hàn Quốc sinh sống ở Hà Nội? - Ảnh 1.

Hà Nội hiện có khoảng 20.000 - 25.000 người Hàn Quốc đang cư trú. (Ảnh minh họa: Globes).

Tại Hà Nội, theo báo cáo của lãnh đạo các quận, huyện, số lượng người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc ở thủ đô là tương đối lớn, khoảng 20.000 - 25.000 người.

Cụ thể, khu vực tập trung người Hàn Quốc nhiều nhất là quận Nam Từ Liêm, với 9.127 người, trong đó 8.166 người tạm trú dài hạn, 961 người ngắn hạn nằm rải rác trên 10 phường của quận. Trong đó phường Mỹ Đình 1 có hơn 3.000 người và phường Mễ Trì có hơn 4.000 người.

Không chỉ tập trung nhiều người Hàn Quốc, khu vực Mỹ Đình - Mễ Trì dọc đường Trần Văn Lai, chung cư The Manor được xem là trung tâm của giới trí thức, thượng lưu với đầy đủ hệ thống siêu thị, trường học, các cửa hàng, quán ăn... đều được phục vụ và giao tiếp tiếng Hàn.

Quận Thanh Xuân hiện cũng có khoảng 1.600 người Hàn Quốc đang cư trú, trong đó chung cư Royal City là 1.200 người. Số còn lại tập trung ở khu vực Trung Hòa, Nhân Chính từ dọc đường Trần Duy Hưng rẽ vào các khu phố Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Thập, Hoàng Ngân.

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết: "Chung cư Royal City tập trung dày đặc người Hàn Quốc, trong đó có những người vừa trở lại Việt Nam từ sau tết."

Quận Cầu Giấy cũng là khu vực có nhiều người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc với 3.064 người. Ngoài ra, còn một lượng lớn người Hàn Quốc đang cư trú rải rác ở các quận còn lại như quận Hai Bà Trưng (166 người), quận Ba Đình (1.068 người)...

Hàn Quốc hiện đang là ổ dịch SARS-CoV-2 (COVID-19) lớn thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc. Tính đến trưa ngày hôm nay, giới chức trách y tế nước này xác nhận đã có 763 người nhiễm bệnh, 7 ca tử vong và 7.700 người đang bị cách li để theo dõi.

Sở Y tế Hà Nội hôm qua đã đề nghị Bộ Y tế tiến hành giám sát, cách li người Hàn Quốc đến Hà Nội và người Việt Nam về từ vùng dịch. Cùng ngày, Sở Y tế TP HCM cũng có kiến nghị cách li người nhập cảnh từ Hàn Quốc trước nguy cơ xâm nhập dịch bệnh.

Theo Savills, trong khoảng 10 năm trở lại đây, số lượng người Hàn Quốc cư trú ở Việt Nam đã tăng lên gần 50 lần. Hiện có khoảng 100.000 người Hàn Quốc đang cư trú ở Việt Nam, trong đó tập trung phổ biến nhất ở TP HCM và Hà Nội.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Fecon: Mục tiêu lãi 2.000 tỷ đến 2029, phát triển loạt bất động sản gần 2 tỷ USD
Định hướng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2024 - 2029, Fecon đặt mục tiêu lãi sau thuế 5 năm lần lượt 60 - 144 - 307 - 343 - 508 - 684 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD.