Ca nhiễm Covid-19 tăng hơn 24 lần trong một tuần, Hàn Quốc trở thành 'ổ dịch' lớn thứ hai thế giới

Số ca nhiễm virus corona ở Hàn Quốc đã tăng lên 763 người. Quốc gia này trở thành "ổ dịch" lớn thứ hai thế giới.
Hàn Quốc chính thức trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: Nypost)

Tính tới 10h30 sáng nay (24/2), tổng số ca nhiễm ở Hàn Quốc đã tăng lên 763 ca, trong đó đã có 7 trường hợp tử vong. Với số ca nhiễm như vậy, Hàn Quốc đã vượt con tàu Diamond Princess (691) để trở thành "ổ dịch" với số người nhiễm Covid-19 lớn thứ hai thế giới (sau Trung Quốc).

Chỉ trong một tuần, tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc đã tăng lên gấp 24,6 lần (từ 31 ca ngày 18/2 lên tới 763 lúc 10h30 sáng nay).

Ca nhiễm Covid-19 tăng hơn 24 lần trong một tuần, Hàn Quốc trở thành 'ổ dịch' lớn thứ 2 thế giới - Ảnh 2.

Diễn biến số người nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc từ ngày 18/2 đến 23/2 (Biểu đồ: Như Ngọc).

Chỉ tính ở các đất nước và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc, tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc đứng thứ nhất (chiếm 34,42%), sau đó là con tài Diamond Princess 31,17%, tiếp theo là Italy 7,08%.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In hôm qua đã quyết định nâng mức độ báo động quốc gia lên cấp cao nhất (mức đỏ) trong nỗ lực của toàn chính phủ nhằm đối phó với sự bùng phát của virus Corona.

"Vài ngày tới sẽ là thời kì rất quan trọng (để đối phó với virus)", Tổng thống Moon Jae In cho biết.

Hàn Quốc chính thức trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới - Ảnh 3.

Biểu đồ cơ cấu số người nhiễm Covid-19 tại các đất nước và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc (Nguồn: Worldometer).

Liên quan đến vấn đề này, tại Hà Nội, chiều hôm qua, UBND Thành phố đã có cuộc họp khẩn với các quận huyện và cơ quan liên quan để tìm giải pháp ứng phó.

Theo tờ Thanh niên, Hà Nội thường xuyên có khoảng 20.000 - 25.000 người Hàn cư trú tại Hà Nội.

Địa bàn tập trung người Hàn Quốc nhiều nhất là quận Nam Từ Liêm, với 9.127 người, trong đó tạm trú dài hạn 8.166 người, ngắn hạn là 961 người. Số người Hàn Quốc này rải rác ở cả 10 phường, nhưng tập trung tại 2 phường Mỹ Đình 1 hơn 3.000 người và Mễ Trì hơn 4.000 người.

Quận Thanh Xuân có 1.600 người Hàn Quốc đang cư trú, trong đó 1.200 ở Royal City, 200 người ở phường Nhân Chính và 200 người ở các khu chung cư tại phường Thanh Xuân Trung. 

Quận Cầu Giấy cũng có 3.064 người Hàn, 916 người Nhật, 32 người Singapore cư trú tại 243 cơ sở lưu trú khác nhau. Quận Hai Bà Trưng có 166 người Hàn Quốc, 710 người Nhật. Quận Ba Đình có 1.068 người Hàn Quốc, 741 người Nhật….

Chính quyền thành phố giao công an rà soát các công dân Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore đang lưu trú trên địa bàn, yêu cầu tất cả trường hợp đến Việt Nam từ ngày 18/2 có trách nhiệm thông tin về lịch trình và tình trạng sức khoẻ. 

Riêng tại quận Hoàn Kiếm, từ hôm nay 24/2 sẽ kiểm tra và giám sát với những người Hàn Quốc, Nhật Bản tạm trú hoặc đi du lịch tại các khách sạn.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.