Hàn Quốc có tổng số ca nhiễm vượt 7.300, áp chính sách phân phối khẩu trang

Hàn Quốc hôm nay thông báo có thêm 179 ca nhiễm virus corona mới, nâng tổng số ca nhiễm vượt 7.300. Do nhu cầu tăng đột biến, Hàn Quốc cũng thực thi chính sách phân phối khẩu trang mới, nghiêm ngặt.
Hàn Quốc có tổng số ca nhiễm vượt 7.300, áp chính sách phân phối khẩu trang - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng dài để chờ mua khẩu trang tại một siêu thị ở thủ đô Seoul ngày 6/3 (Ảnh: Yonhap)

Yonhap ngày 8/3 dẫn thông tin từ Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho hay, với 179 ca nhiễm mới, nước này cho tới nay ghi nhận 7.313 ca mắc bệnh Covid-19 do virus corona mới (tên chính thức là SARS-CoV-2) gây ra.

Hiện Hàn Quốc là quốc gia có số người mắc Covid-19 nhiều nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Trước đó, Hàn Quốc thông báo trong ngày 7/3 có 367 ca nhiễm mới. Đây là lần đầu tiên trong 11 ngày qua số ca nhiễm mới trong một ngày tại Hàn Quốc không vượt quá con số 400 kể từ hôm 26/2.

Phần lớn các ca nhiễm mới xảy ra tại thành phố Daegu ở đông nam và tỉnh Bắc Gyeongsang. Hai tâm dịch này chiếm tổng cộng hơn 90% các ca nhiễm virus corona tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc thực thi chính sách phân phối khẩu trang mới

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun ngày 8/3 đã kêu gọi sự hợp tác của người dân nhằm giải quyết tình trạng thiếu nguồn cung khẩu trang và đảm bảo phân phối ổn định, trong bối cảnh công chúng ngày càng giận dữ về nguồn cung không đủ cầu.

Theo biện pháp mới có hiệu lực kể từ ngày 9/3, mỗi người chỉ được phép mua 2 khẩu trang mỗi tuần từ các hiệu thuốc, vào những ngày nhất định trong tuần, phụ thuộc vào số cuối năm sinh của họ.

“Để hệ thống vận hành suôn sẻ, cần thiết phải có sự hợp tác tích cực của người dân”, Thủ tướng Chung nói trong thông điệp gửi tới công chúng trên truyền hình.

“Nếu các bạn cảm thấy bất tiện, tôi mong các bạn thể hiện sự trưởng thành về nhận thức, dựa trên sự nhường nhịn, câu nhắc và hợp tác, để những người thực sự cần khẩu trang có thể mua chúng”, ông Chung Sye-kyun nhấn mạnh.

Mục tiêu của biện pháp trên là cho phép phân phối đồng đều khẩu trang trong bối cảnh nguồn cung thiếu hụt nghiêm trọng, giữa lúc người dân xếp hàng dài để mua khẩu trang không qua các kênh chính thống được chỉ định.

Trước đó, vào ngày 25/2, Hàn Quốc đã quyết định hạn chế xuất khẩu khẩu trang, chỉ cho phép xuất khẩu tối đa 10% tổng sản lượng, và phân phát 50% thông qua các kênh chính phủ và công cộng.

Bất chấp các biện pháp của chính phủ, người dân vẫn xếp hàng dài nhiều giờ để mua khẩu trang qua các kênh chính thống, đồng thời phàn nàn về việc thiếu nguồn cung.

Hồi tuần trước, chính phủ đã quyết định cấm xuất khẩu khẩu trang và áp dụng hệ thống phân phát mới nhằm giới hạn mỗi người chỉ được mua 2 khẩu trang thông qua 5 kênh chính thức.

Hàn Quốc cũng đưa ra hướng dẫn về việc có thể tái sử dụng các khẩu trang bằng vải cotton hoặc khẩu trang dùng 1 lần trong các môi trường có nguy cơ nhiễm thấp.



Diễn đàn Đầu Tư Việt Nam 2025 - Mid-Year Update do trang thông tin điện tử tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 03/06/2025 tại Khách sạn L7 West Lake Hanoi by LOTTE, TP Hà Nội.

Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia tài chính, các định chế tài chính, đại diện từ các doanh nghiệp, ngân hàng, các cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường.

Trong giai đoạn thị trường có nhiều thay đổi với những tác động chính sách, Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

BTC dành số lượng vé hạn chế cho độc giả Việt Nam Mới. Vui lòng đăng ký và hoàn thành khảo sát tại đây để xác nhận tham dự.

chọn
Nhà đầu tư 'ôm' đất Vĩnh Phúc hậu sóng sáp nhập
Từ sau Tết Nguyên đán, giá đất nhiều nơi ở Vĩnh Phúc có xu hướng đi lên. Cơn sốt theo tin sáp nhập giúp thị trường này có lúc lọt top địa phương dẫn đầu về mức độ quan tâm đất nền trên cả nước, song cũng khiến có nhà đầu tư bị kẹt hàng, phải rao bán cắt lỗ.