Đà Nẵng: Phát hiện nhóm người Hàn Quốc ở "chui", nghi hoạt động công nghệ cao

Kiểm tra hành chính trên địa bàn, Công an Q.Sơn Trà (TP Đà Nẵng) phát hiện 4/6 người Hàn Quốc ở "chui" không khai báo, nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật liên quan công nghệ cao.

Ngày 6/3, Công an Q.Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đang phối hợp Công an TP Đà Nẵng tiếp tục làm rõ hành vi nghi vấn hoạt động công nghệ cao của nhóm người Hàn Quốc ở "chui" trên địa bàn.

Đà Nẵng: Phát hiện nhóm người Hàn Quốc ở "chui", nghi hoạt động công nghệ cao - Ảnh 1.

Từ cuối 2018 đến nay Công an TP.Đà Nẵng trục xuất hơn 500 người nước ngoài hoạt động trái phép. (Ảnh: Nguyễn Tú).

Trước đó, chiều 4/3, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân về tình trạng người nước ngoài lưu trú không đảm bảo các quy định, Công an Q.Sơn Trà kiểm tra hành chính căn nhà địa chỉ lô 4, B3.12 đường Phan Bá Vành (P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà).

Vào thời điểm kiểm tra, tại đây có 6 người Hàn Quốc đang tạm trú, tuy nhiên, qua kiểm tra trên hệ thống khai báo trực tuyến, cơ sở lưu trú này chỉ khai báo cho 2/6 trường hợp.

Ngoài 4 người Hàn Quốc ở "chui", Công an quận còn phát hiện 4 máy tính để bàn mà những người này đang sử dụng. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng nghi vấn liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật sử dụng công nghệ cao.

Do đó, Công an Q.Sơn Trà bàn giao vụ người Hàn Quốc ở "chui" này cho Công an TP Đà Nẵng thụ lí theo thẩm quyền. Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, từ cuối năm 2018 đến nay, Công an TP phối hợp Bộ Công an trục xuất hơn 500 người nước ngoài (chủ yếu Trung Quốc) đến Đà Nẵng hoạt động trái phép liên quan tội phạm công nghệ cao như tổ chức đánh bạc qua mạng…

chọn
'Doanh nghiệp bất động sản sợ phát hành trái phiếu'
Theo Tổng Giám đốc PVI Asset Management, thị trường TPDN vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như hầu hết kỳ hạn trái phiếu kéo dài 3 năm - 5 năm, trong khi một dự án BĐS kéo dài 7 -10 năm, thậm chí lâu hơn. Bản thân doanh nghiệp địa ốc cũng sợ phát hành trái phiếu, quy định siết quá chặt.