Phong tỏa đoạn đường sắt để thử tải cầu Bình Lợi, khách đi tàu được vận chuyển bằng ô tô đến ga Bình Triệu

Động thái này nhằm phục vụ công tác chuyển tuyến và thử tải cầu Bình Lợi mới vào ngày mai, 14/9.

Ngày mai (14/9), dự án xây cầu sắt Bình Lợi mới sẽ hoàn thành sau 4 năm xây dựng. Công trình này có tĩnh không cao 7 m thay cho cầu sắt cũ nay đã 117 tuổi có tĩnh không chỉ hơn 1,5 m.

bình lợi

Cầu đường sắt mới đang được xây cách cầu cũ 12 m về phía hạ lưu với tĩnh không thông thuyền 7 m để không ảnh hưởng đến giao thông thủy. Sau khi hoàn thành sẽ giúp vận tốc chạy tàu qua cầu Bình Lợi đạt 100 km/h. (Ảnh tư liệu: Ngự Kỳ).

Nhằm phục vụ công tác chuyển tuyến và thử tải cầu Bình Lợi mới, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa công điện về việc phong tỏa tuyến đường sắt Thống Nhất đoạn từ ga Bình Triệu đến ga Gò Vấp (TP HCM). Việc thử tải trên cầu mới trong 5 giờ, bắt đầu lúc 9h30-14h30 ngày 14/9.

Trong thời điểm thử tải có đoàn tàu SE22 theo kế hoạch sẽ xuất phát tại ga Sài Gòn vào trưa cùng ngày. Tàu SE22 xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 14/9 sẽ lập tàu tại ga Bình Triệu. Các đơn vị đường sắt sẽ chuyển tài hành khách bằng ôtô từ ga Sài Gòn đến ga Bình Triệu cho hành khách lên tàu.

chọn
Sắp xây toà nhà cao thứ ba Hà Nội?
Toà nhà Landmark 55 có tổng mức đầu tư 5.934 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là toà nhà cao tầng thứ ba của Hà Nội, sau Keangnam Landmark và Lotte Center Hà Nội (65 tầng). Chủ đầu tư Taseco Land cho biết dự kiến quý II/2024 xin giấy phép xây dựng, quý III/2024 cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.