Phú Quốc - Từ làng chài hoang sơ đến thiên đường nghỉ dưỡng mới

Sở hữu những bãi biển đẹp nhất hành tinh, giao thông xuyên suốt, hạ tầng du lịch bài bản, Phú Quốc được kỳ vọng trở thành một thiên đường nghỉ dưỡng mới sánh vai với Phuket hay Bali của châu Á.

"Viên ngọc quý" của Việt Nam

Vị trí tưởng nằm trọn trong vịnh Thái Lan, sở hữu bãi biển dài hoang sơ, đồng thời kết nối dễ dàng với các thị trường du lịch trọng điểm trong khu vực như Thái Lan, Campuchia, Singapore,… không quá lời khi gọi Phú Quốc là "đảo Ngọc" bởi nơi đây nắm trong tay những yếu tố vượt trội cả về địa và vẻ đẹp thiên nhiên trù phú để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng.

Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam với diện tích khoảng 600km2 và đường bờ biển dài tới 150km. Bên cạnh những bãi biển đẹp trải dài từ bắc đảo đến nam đảo, 70% diện tích Phú Quốc là những dãy rừng nguyên sinh trùng điệp, sản vật phong phú cùng những giai thoại dân gian huyền bí. Tuy nhiên, tiềm năng của Phú Quốc thực sự được đánh thức sau khi cảng hàng không Quốc tế đi vào hoạt động vào năm 2012. Từ đó đến nay, các đường bay thẳng nội địa và quốc tế liên tục hình thành, với tần suất 20 chuyến/ngày, mang lượng khách du lịch đông đảo đến với Phú Quốc.

image001

Phú Quốc sở hữu tiềm năng vượt trội để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng

Những năm gần đây, Phú Quốc liên tiếp lọt vào mắt xanh của nhiều tờ báo danh tiếng trên thế giới. Theo đánh giá của CNN, Phú Quốc là một trong 20 bãi biển hoang sơ đẹp nhất châu Á và là một trong 5 địa điểm du lịch mùa thu nhất định phải đến một lần trong đời ở châu Á – Thái Bình Dương. Tờ Telegraph của Anh cũng từng có bài viết chi tiết miêu tả Phú Quốc như "đảo thiên đường" với quần thể 28 hòn đảo lớn nhỏ, hệ sinh thái đa dạng, bãi biển xanh đầy nắng, ẩm thực biển hấp dẫn, con người thân thiện, và Forbes (Mỹ) thì đưa Phú Quốc vào danh sách 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Tài nguyên dồi dào, những bãi biển hoang sơ làm xiêu lòng mọi trái tim yêu thích du lịch từ khắp nơi trên thế giới, hạ tầng giao thông được đầu tư bài bản với cảng hàng không, cảng biển quốc tế, tuyến đường xuyên suốt bắc đảo và nam đảo, thế nhưng chỉ đến khi có sự xuất hiện của hàng hoạt các thương hiệu lớn cùng chiến lược phát triển du lịch bài bản, Phú Quốc mới thực sự lột xác xứng tầm với những gì mình sở hữu.

Sự thăng hoa của bất động sản nghỉ dưỡng

image002

Từ một làng chài hoang sơ ẩn mình, với sự góp mặt của hàng loạt các tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group, BIM Group, CEO Group,… Phú Quốc đã dần chuyển mình và trở thành một trong những thị trường phát triển bất động sản nghỉ dưỡng bậc nhất Việt Nam với hệ thống khách sạn, resort sang trọng, đẳng cấp thế giới. Từ InterContinental, JW Mariott, Vinpearl, Novotel, Melia,… có tới 9/10 thương hiệu khách sạn nổi tiếng thế giới đã quy tụ về đây và không ngoa khi các nhà đầu tư đặt vọng biến Phú Quốc trở thành một Phuket hay Bali thứ 2 tại châu Á.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2019, Phú Quốc đã đón 2,2 triệu lượt khách, tăng 35,9% so với cùng ; trong đó khách quốc tế là 392 ngàn lượt, tăng 35,5% so với cùng năm 2018. Con số này sẽ còn tăng trong tương lai khi Phú Quốc đang được quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng, đặc biệt đứng trước cơ hội trở thành "Thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam" và đặc khu kinh tế.

Cùng với sự xuất hiện của những thương hiệu 5 sao, đảo Ngọc đã có cơ hội đón tiếp những vị khách mà trước đây, có lẽ chưa bao giờ Phú Quốc nghĩ đến việc sẽ lọt vào tầm ngắm của họ. Từ những travel blogger nổi tiếng thế giới, những ngôi sao hạng A của Châu Á, Châu Âu cho tới tỉ phú hàng đầu như Joe Lewis, tỉ phú Ấn Độ, tỉ phú Thụy Sỹ,… Sức hút chưa dừng lại khi tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards – WTA), quần thể nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc đã trở thành tâm điểm của giải với việc xuất sắc giành tới 5 giải thưởng quan trọng. Trong đó, Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc giành cú đúp "Khu nghỉ dưỡng biển dành cho gia đình hàng đầu Việt Nam và Châu Á".

Đặc biệt, sắp tới đây cũng ngay tại quần thể Vinpearl sẽ xuất hiện tổ hợp vui chơi giải trí Grand World Phú Quốc với phong cách thiết kế độc đáo cùng định hướng khai thác kinh doanh 24/7, hứa hẹn sẽ là bước đệm để Phú Quốc vươn mình trở thành thiên đường nghỉ dưỡng mới không chỉ ở châu Á mà còn trên thế giới.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.