Phú Yên điều chỉnh tăng quy mô quy hoạch khu vực quanh đầm Ô Loan lên gần 4.200 ha

Khu vực quanh đầm Ô Loan bao gồm các xã An Cư, An Hiệp, An Hòa Hải, An Ninh Đông, huyện Tuy An, không bao gồm diện tích mặt nước Đầm. Khu vực này vừa được điều chỉnh quy mô từ 2.827 ha lên gần 4.200 ha.

 Một góc khu vực đầm Ô Loan hiện nay. (Ảnh: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Phú Yên).

Ngày 28/9, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành văn bản về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu vực xung quanh đầm Ô Loan, huyện Tuy An.

Theo đó, nội dung văn bản điều chỉnh, vị trí, phạm vi ranh giới khu vực vẫn giữ nguyên vị trí cũ gồm một phần diện tích của các xã xung quanh đầm Ô Loan, gồm An Cư, An Hiệp, An Hòa Hải, An Ninh Đông (huyện Tuy An, không bao gồm diện tích mặt nước Đầm); tăng diện tích từ 2.827 ha lên 4.177 ha.

Khu vực lập quy hoạch gồm phần ranh giới trong không thay đổi (trùng với ranh giới khu vực bảo vệ cấp I của Di tích thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan); phần ranh giới ngoài, phía bắc là khu vực núi Cấm, xã An Ninh Đông đến khu vực núi Xóm Cầu, xã An Cư được giữ nguyên, còn lại đều được điều chỉnh mới.

Trong đó, phía đông chạy dọc bờ biển, từ thôn Hội Sơn, xã An Hòa Hải đến thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông; phía tây bắc dọc theo QL.1; phía tây nam là dọc theo ranh giới hành chính xã An Hòa Hải với xã An Hiệp; phía nam là dọc theo ranh giới hành chính xã An Hòa Hải với xã An Mỹ.

Về nguồn vốn và dự toán chi phí, quy hoạch được điều chỉnh tăng quy mô diện tích áp dụng tính đơn giá lập quy hoạch là 3.350 ha (trước đó 2.000 ha); tổng chi phí thực hiện tăng lên hơn 5,4 tỷ đồng (trước đó là hơn 4,7 tỷ đồng), tiến độ lập đồ án quy hoạch chung được điều chỉnh rút ngắn từ 9 tháng xuống còn 3 tháng.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, lý do điều chỉnh là để phù hợp với địa giới hành chính các xã xung quanh đầm Ô Loan, huyện Tuy An và kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật toàn khu vực, tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý quy hoạch và kêu gọi đầu tư. 

Toàn bộ kinh phí tài trợ lập quy hoạch là do nhà tài trợ tự nguyện chi trả theo cam kết trước đây mà không có sự ràng buộc về nghĩa vụ tài chính và các quyền lợi khác đối với tỉnh. 

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.