Quận Hai Bà Trưng sẽ đẩy nhanh làm một số tuyến đường, bàn giao nhiều mảnh đất vàng cho nhà đầu tư

Đó là một trong những nội dung được đề cập tới tại buổi làm việc của Bí thư Thành ủy Hà Nội với quận Hai Bà Trưng.

TTXVN đưa tin, hôm 20/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với quận Hai Bà Trưng.  Tại buổi làm việc, Bí thư Hà Nội đã đề cập đến vấn đề phát triển hạ tầng trên địa bàn quận. 

Theo đó, công tác quản lý quy hoạch của quận đã được chú trọng, đầu tư xây dựng quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, môi trường có chuyển biến. Đặc biệt là công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai đường Vành đai 2 trên cao đảm bảo tiến độ.

Hà Nội: Định hướng phát triển quận Hai Bà Trưng là khu đô thị thông minh kiểu mẫu, xanh, hiện đại  - Ảnh 1.

Đường Đại Cồ Việt, quận Hà Bà Trưng. (Ảnh: Kinh tế & Đô thị).

Kế hoạch năm 2021, quận Hai Bà Trưng định hướng phát triển theo hướng đô thị thông minh kiểu mẫu, xanh, hiện đại gắn với phát triển kinh tế đô thị.

Trong đó quận cần tập trung giải quyết một số vấn đề về quản lý Công viên Thống Nhất, Công viên Tuổi trẻ Thủ đô và công tác giải phóng mặt bằng của thành phố.

Ngoài ra, cải thiện cơ sở hạ tầng 10 quận phía Nam, giải quyết tình trạng khu tập thể cũ đa phần đã xuống cấp, hoàn thiện cơ chế chính sách về quy hoạch.

Thành phố kết hợp với quận Hai Bà Trưng sớm có hướng giải quyết thực hiện dự án đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, dự án đầu tư xây dựng đường Thanh Nhàn - Minh Khai, đẩy nhanh tiến độ dự án đường Ngô Thì Nhậm - Trần Khát Chân...

Đặc biệt, thúc đẩy nhanh việc thực hiện một số khu đất mà thành phố giao cho các nhà đầu tư nhưng đến nay vẫn còn chưa bắt đầu như dự án xây dựng nhà tại dải đất Nam Đại Cồ Việt, dự án tại Nhà máy rượu 94 Lò Đúc, dự án tại Nhà máy Dệt kim Đông Xuân tại Ngô Thì Nhậm,...

Đối với vấn đề quy hoạch, do quận Hai Bà Trưng là một trong 4 quận nội đô lịch sử nhưng có giao thoa 3 quy hoạch liên quan đến phân khu sông Hồng, nội đô lịch sử, các phường tiếp nhận từ nơi khác về nên quận cũng cần có định hướng phát triển 3 khu này phù hợp với gắn kết chung.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.