Quảng Nam sẽ khởi công cầu Tây Giang đầu năm tới

Dự án cầu Bình Sa đi Bình Hải (cầu Tây Giang) nằm tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam có chiều dài 440 m, với tổng mức đầu tư 265 tỷ đồng.

 Quảng Nam hiện nay. (Ảnh: Báo Quảng Nam)

Ngày 6/9, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cầu Bình Sa đi Bình Hải (Cầu Tây Giang).

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Thăng Bình tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, đảm bảo các điều kiện khởi công dự án cầu Bình Sa đi Bình Hải (Cầu Tây Giang) vào quý I/2023 và hoàn thành dự án vào năm 2025.

Đồng thời, tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải theo dõi, hướng dẫn UBND huyện Thăng Bình thực hiện các thủ tục liên quan và triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Dự án cầu Bình Sa đi Bình Hải có mục tiêu đầu tư là hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối vùng Đông với vùng Tây của huyện Thăng Bình và các vùng lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Về quy mô đầu tư, cầu được thiết kế với quy mô vĩnh cửu, chiều dài dự kiến khoảng 440 m. Đường dẫn hai đầu cầu có chiều dài khoảng 3,5 km (đã bao gồm cầu), xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp IV Đồng Bằng, kết cầu mặt đường bê tông nhựa.

Đây là dự án nhóm B, với tổng mức đầu tư 265 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 238 tỷ đồng, ngân sách huyện Thăng Bình sẽ bố trí phần còn lại để thực hiện dự án. Thời gian thực hiện dự án từ 2021 - 2024.

chọn
Hiện trạng khu đô thị du lịch 5.000 tỷ ven Đầm Thị Nại của liên danh Xuân Cầu Holdings
Năm 2021, liên danh Du lịch Bình Định - Silk Path - Xuân Cầu Holdings đã được duyệt làm Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân (130 ha) với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng. Hiện nay, chủ đầu tư đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, dự kiến thực hiện tái định cư cho 173 hộ dân.